Trung vệ trở về từ châu Âu gây thất vọng ở U23 Thái Lan

00:21 Thứ năm 09/06/2022

Jonathan Kheemde nhận nhiều kỳ vọng nhưng lại là một trong những nguyên nhân khiến U23 Thái Lan lỡ tấm vé vào tứ kết giải châu Á 2022.

 - Bóng Đá

Trước khi VCK U23 châu Á 2022 khởi tranh, Thái Lan cho gọi Kheemde (số 4), trung vệ trẻ đang chơi bóng tại Đan Mạch cho CLB Odense Boldklub. Với chiều cao 1,9 m cùng việc được ăn tập ở môi trường bóng đá châu Âu, Kheemde được kỳ vọng tỏa sáng giúp "Voi chiến" tiến sâu tại giải đấu trên đất Uzbekistan. Tuy nhiên, dấu ấn của anh chỉ là những tình huống mắc lỗi dẫn đến bàn thua.

 - Bóng Đá

Ở trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết với U23 Hàn Quốc tối 8/6, Kheemde có tình huống phá bóng hụt. Cho Young-wook, Oh Se-hun và Go Jae-hyeon chớp cơ hội, phối hợp tam giác xé toang hàng thủ Thái Lan và kết thúc bằng bàn mở tỷ số ở phút 35.

 - Bóng Đá

Ở trận ra quân tại bảng C, Kheemde cũng có tình huống tác động khiến bóng đổi hướng giúp U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số chỉ sau 17 giây bóng lăn. Ở trận này, "Voi chiến" được đánh giá cao hơn nhưng chỉ giành 1 điểm đầy chật vật trước "Chiến binh sao vàng".

 - Bóng Đá

U23 Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Kheemde, Ben Davis, Nicholas Mickelson nhưng cũng phải bất lực trước đội hình của nhà đương kim vô địch Hàn Quốc.

 - Bóng Đá

Pha lập công của Go Jae-hyeon giúp U23 Hàn Quốc giành chiến thắng tối thiểu ở lượt trận cuối bảng C, qua đó giành vị trí nhất bảng với 7 điểm. Trong khi đó, Thái Lan tụt xuống thứ 3 và phải xách va li về nước.

 - Bóng Đá

Vẻ mặt bất lực của HLV Worrawoot Srimaka trong trận đấu với Hàn Quốc. Ông dùng hết quyền thay người để làm mới tuyến giữa và hàng công, nhưng U23 Thái Lan không thể ghi bàn gỡ hòa.

 - Bóng Đá

Những phút cuối, hàng thủ Hàn Quốc bất ngờ mắc sai sót. Cơ hội đối mặt mở ra với Achitpol Keereerom, nhưng cầu thủ này không thể thắng thủ môn Go Dong-min.

* Ảnh: Changsuek/AFC

Tuấn Nguyên - Zing.vn | 23:32 08/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục