Trận thua cần thiết cho U19 Việt Nam

06:57 Thứ ba 12/08/2014

Tối 11-8, đội tuyển U19 Việt Nam đã thua U21 Malaysia 0-2 trong trận ra quân thứ hai ở bảng B Giải U22 Đông Nam Á - cúp Hassanal Bolkiah 2014 diễn ra tại Brunei.

Việc thay đổi đến bảy vị trí ở đội hình xuất phát của HLV Guillaume Graechen đã khiến U19 Việt Nam chơi không thật sự ăn ý. Tiền vệ phải Phan Văn Long đá thay Công Phượng ở vị trí hộ công đã chơi mờ nhạt. Dù vậy, U19 Việt Nam cũng tạo ra được hai cơ hội nguy hiểm ở hiệp một nhưng Văn Toàn rồi Thanh Tùng đều kết thúc không thành công ở phút 26 và 38.

Công Phượng (trái) tranh bóng với Nordin trận U19 Việt Nam thua U21 Malaysia 0-2 - Ảnh: N.K.

Sang hiệp hai, khi trận đấu mới bắt đầu được ba phút, Nordin đã đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho U21 Malaysia từ pha đá phạt góc. Bàn thua này đã khiến U19 Việt Nam vốn chơi không tốt càng thêm rối. Ngay cả khi HLV Guillaume Graechen tung hai cầu thủ chủ chốt là tiền vệ Công Phượng và tiền đạo Tuấn Tài vào sân ngay sau đó, U19 Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ chơi rất chắc chắn của U21 Malaysia.

Các pha chọc khe trung lộ hay chuyền bổng vào vòng cấm của U19 Việt Nam đều bị cặp trung vệ Abdullah Suleiman và Ashmawi Yakin phá ra. Không thể ghi bàn, hàng thủ U19 Việt Nam lại mắc sai lầm khi phá bóng hỏng để Nurshamil ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 61. Không có nhiều cơ hội nguy hiểm ở hiệp hai nhưng khi có được, U19 Việt Nam lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Cụ thể ở phút 84, tiền vệ Trùm Tỉnh một mình một bóng trong vòng cấm lại đánh đầu vọt xà sau đường chuyền đẹp của Tuấn Tài ở biên phải.

Dù thua trận nhưng HLV Guillaume Graechen vẫn bảo lưu quyết định đã thay bảy cầu thủ ở đội hình xuất phát vì theo ông, đội tuyển U19 Việt Nam cần phải thử nghiệm. Ông nói: “Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt và lẽ ra đã có thể dẫn trước 2-0 nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Sang hiệp hai, hàng thủ đã mắc hai sai lầm dẫn đến hai bàn thua. Nhưng tôi xin nhắc lại mục đích của tôi tại giải là để chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ trước Giải U19 Đông Nam Á 2014 tại Hà Nội vào tháng 9 và VCK Giải U19 châu Á 2014 tại Myanmar vào tháng 10. Tôi hoàn toàn không chê trách gì các cầu thủ trong trận đấu hôm nay (11-8). Nhưng rõ ràng trong hiệp hai, hai bàn thua đã thay đổi thế trận của trận đấu”.

Nói về những điều mà các cầu thủ U19 Việt Nam có thể rút ra được sau trận thua U21 Malaysia, ông thầy người Pháp này đánh giá: “Tôi nghĩ vấn đề thu được là lối chơi của đội vẫn đảm bảo, các cầu thủ vẫn kiểm soát được trận đấu. Nhưng vấn đề tiêu cực sau đó là đội tuyển U19 Việt Nam đã không có đủ thể lực để tiếp tục được lối chơi theo cách mình muốn. Việc các cầu thủ chơi xuống sức ở hiệp hai không làm tôi ngạc nhiên khi toàn đội vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thể lực”.

Kết quả hai trận cầu còn lại ở bảng B diễn ra chiều 11-8: U21 Brunei thắng U19 Indonesia 3-1 và U21 Campuchia thắng U21 Singapore 3-1. Xếp hạng tạm thời bảng B: 1. U21 Campuchia (6 điểm); 2. U21 Malaysia (4 điểm); 3. U19 Việt Nam (3 điểm); 4. U21 Brunei (3 điểm); 5. U19 Indoneisa (1 điểm); 6. U21 Singapore (0 điểm).

15g ngày mai (13-8), U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Indonesia.
Nguyên Khôi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục