Thủ môn Việt kiều "cầu cứu" HLV Miura gọi vào U23 Việt Nam

07:09 Thứ hai 11/05/2015

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm mong muốn được HLV Miura gọi vào đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook, hàng trăm CĐV bóng đá Việt Nam cùng các fanpage của các Hội CĐV bóng đá Việt Nam đã chia sẻ “lời cầu cứu” của cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Lâm (hay được người hâm mộ Việt Nam gọi với cái tên Lâm "Tây").

Theo những gì Đặng Văn Lâm ghi trong chú thích một bức ảnh anh khoác áo tuyển U19 Việt Nam trên trang cá nhân, thủ môn Việt kiều này tha thiết mong mọi người trên mạng xã hội giúp đỡ để được HLV Miura gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 sắp tới tại Singapore.

Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là được về Việt Nam “thử việc” ở đội tuyển U23 Việt Nam. Chỉ một lần nữa thôi, nếu không được thì tôi sẽ trở lại nước Nga và không làm phiền mọi người nữa. Vì năm nay là năm cuối cùng tôi đủ tuổi để tham dự SEA Games. HLV Miura liệu có biết tôi không?

Đặng Văn Lâm hiện đang thi đấu cho một đội bóng hạng 2 ở Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nếu không phải bây giờ thì không còn có cơ hội nữa. Mong mọi người giúp đỡ và chia sẻ với tôi. Dù tôi sinh ra ở nước Nga, nhưng bố của tôi là người Việt Nam. Tôi có hộ chiếu Việt Nam, tôi cũng đã từng sống 5 năm ở Việt Nam và biết nói, đọc tiếng Việt.

Về chuyên môn, tôi không hề yếu. Bởi tôi từng được đào tạo ở các CLB danh tiếng ở nước Nga như Dinamo Moscow và Spartak Moscow. Lý do tôi chia sẻ những điều này là do tôi không thể chịu nổi nữa khi thấy các bạn đang tập ở U23 Việt Nam mà không có tôi trong đội hình”, Đặng Văn Lâm viết.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải “lời kêu gọi” của Đặng Văn Lâm ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tất cả cùng nhau kêu gọi HLV Miura cho thủ môn mang 2 dòng máu Việt – Nga một cơ hội được “thử việc”.

Bởi những “người gác đền” hiện tại của U23 Việt Nam như Văn Tiến, Văn Công, Văn Trường, Minh Long hay Minh Toàn chưa thể đem lại sự yên tâm trong khung thành. Chia sẻ với chúng tôi, Đặng Văn Lâm cho biết anh đang rất khao khát được cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình (Đặng Văn Lâm sinh năm 1993).

Đặng Văn Lâm từng khoác áo U19 Việt Nam cùng Quế Ngọc Hải hồi năm 2011. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tôi rất muốn về Việt Nam thử việc trong màu áo U23 Việt Nam. Nếu có cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho HLV Miura thấy được chuyên môn của mình. Dù từng thất bại trong việc tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở V-League nhưng tôi vẫn còn nguyên khao khát được khoác áo U23 Việt Nam hay ĐTQG.

Thời gian từ nay đến khi SEA Games 28 diễn ra còn rất ít, nhưng dù là còn cơ hội nhỏ nhất tôi vẫn hy vọng sẽ được HLV Miura để ý và cho thử sức trong đội hình U23 Việt Nam”, thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ với chúng tôi qua email.

Nói thêm với chúng tôi, Đặng Văn Lâm cho biết hiện anh đang chơi cho một đội bóng hạng 2 của nước Nga. Được biết, thủ thành Việt kiều này từng được đào tạo 5 năm ở CLB danh tiếng Spartak Moscow, sau đó Đặng Văn Lâm còn được tập luyện 4 năm nữa ở CLB Dinamo Moscow.

Năm 2011, Đặng Văn Lâm lọt vào “mắt xanh” của bầu Đức và về nước khoác áo HAGL (nhưng chủ yếu ngồi dự bị). Cũng trong năm 2011, thủ thành Việt kiều này được gọi vào tuyển U19 Việt Nam tham dự một số giải đấu.

Đến năm 2013, Đặng Văn Lâm được HAGL cho CLB Hoàng Anh Attapeu (Lào) mượn và giành chức vô địch giải VĐQG Lào. Sau khi thanh lý hợp đồng với HAGL, Đặng Văn Lâm thi đấu cho CLB TP HCM ở giải hạng Nhất một mùa giải trước khi trở lại nước Nga.

Lý lịch trích ngang cầu thủ Đặng Văn Lâm

Tên: Đặng Văn Lâm

Năm sinh: 1993 tại Moscow (Liên bang Nga)

Cao: 1m86

Được đào tạo tại đội trẻ CLB Spartak Moscow và Dynamo Moscow.

Năm 2011: Khoác áo HAGL

Năm 2013: Khoác áo Hoàng Anh Attapeu (Lào) theo diện cho mượn

Năm 2014: Khoác áo CLB TP HCM ở giải hạng Nhất

Từng khoác áo U19 Việt Nam (năm 2011)

Anh Khoa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục