Thất vọng với Nữ hoàng nhảy sào

09:55 Chủ nhật 22/07/2012

Tham vọng giành HCV thứ 3 liên tiếp ở Olympic của Yelena Isinbayeva đang bị đặt một dấu hỏi lớn, sau khi cô không thể hoàn thành mức xà 4,70 m trong cả 3 lần nhảy ở giải IAAF Monaco Diamond League (giải khởi động cuối cùng trước Olympic) rạng sáng qua, trên sân Stade Louis II ở Monte Carlo (Pháp).

Isinbayeva đang chịu nhiều áp lực trước Olympic - Ảnh: Reuters

Isinbayeva, người Nga, là VĐV đầu tiên trên thế giới vượt ngưỡng 5 m trong môn nhảy sào nữ. Cô từng thiết lập đến 28 kỷ lục thế giới và hiện vẫn giữ kỷ lục thế giới ở môn nhảy sào nữ với 5,06 m (ngoài trời) và 5,01 m (trong nhà). Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây Isinbayeva không còn giữ được phong độ như trước. Năm 2011, cô đoạt HCV ở giải Diamond League tại Stockholm với thành tích 4,76 m, nhưng ở giải VĐTG tại Daegu cô chỉ xếp thứ 6 với mức xà 4,65 m. Thành tích tốt nhất từ đầu năm 2012 của cô là vượt qua mức xà 4,70 m ở giải Governor's Cup tại Volgograd. Nhưng trước khi Olympic London khai diễn, cô lại gây thất vọng và đứng trước nguy cơ không nằm trong tốp cạnh tranh huy chương. Trong khi đó, VĐV chiến thắng ở môn nhảy sào nữ tại Monaco Diamond League là Silke Spiegelburg, người Đức, với mức xà 4,82 m, chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm cho Isinbayeva ở Olympic sắp tới.

T.Quyết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục