Pakistan Open là giải đấu thuộc hệ thống International Series diễn ra tại Islamabad (Pakistan). Lê Đức Phát được chọn làm hạt giống số 1 nội dung đơn nam.
Để lọt tới chung kết, Lê Đức Phát lần lượt có những chiến thắng trước các đối thủ Hashir Bashir (Pakistan), Anjum Bashir (Pakistan), Muhammed Ali Kur (Thổ Nhĩ Kỳ), Muhammad Irfan Saeed Bhatti (Pakistan).
Ở chung kết, Lê Đức Phát lên ngôi vô địch sau khi ngược dòng vượt qua hạt giống số 2 Emre Lale với tỷ số 2-1 (15-21 21-11 21-11). Đây là danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tay vợt 19 tuổi, chiến thắng giúp cho Đức Phát có thêm được 2500 điểm và cải thiện đáng kể thứ hạng của mình.
Hiện tại, Lê Đức Phát đang là VĐV thuộc thể thao Quân đội. Tay vợt này là 1 trong 4 VĐV thuộc nhóm tuyển thủ trẻ được Liên đoàn cầu lông Việt Nam kêu gọi được tài trợ đầu tư chuyên biệt. Lê Đức Phát đang xếp hạng 169 đơn nam thế giới của BWF.
Cũng tại giải này, Trần Thị Phương Thúy được xếp hạt giống số 2 đơn nữ nhưng chỉ lọt tới bán kết.