Sự tái sinh của Isco

15:22 Thứ ba 05/12/2023

TinTheThao.com.vnCái tên Isco dường như đang trôi vào quên lãng, nhưng bất ngờ lại được các cổ động viên Real Betis hô vang.

Tiếng hô “Isco, Isco, Isco” đã trở nên phổ biến trong mùa giải này tại Estadio Benito Villamarin, nơi cầu thủ 31 tuổi này đang chứng tỏ rằng anh đã trở lại với phong độ tốt nhất. Cựu cầu thủ Real Madrid đã ghi được ba bàn thắng và thực hiện ba pha kiến tạo trong mùa này, một thành tích khá ấn tượng. Cú vô lê của anh trong chiến thắng trước Osasuna vô cùng hoàn hảo, trong khi pha kiến tạo cho Marc Roca trong chiến thắng trước Valencia cũng rất tuyệt mỹ. “Isco là một pháp sư, quả tạt thật xuất sắc,” Roca nói sau đó.

Isco trở lại sau 9 tháng nghỉ thi đấu

 - Bóng Đá

 Isco đã chơi rất hay mùa này.

Khi Isco ký hợp đồng với Real Betis vào mùa hè để tái hợp với huấn luyện viên cũ Manuel Pellegrini của Malaga, anh đã không thi đấu kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2022. Nhưng đối với một cầu thủ có tài năng bẩm sinh như vậy, điều đó không thành vấn đề. Đúng 9 tháng sau, khi anh ra sân để có trận ra mắt thi đấu cho Real Betis trên sân Villarreal, vào ngày 13 tháng 8 năm 2023, Isco đã xuất sắc đến mức được vinh danh là MVP của trận đấu mà Los Verdiblancos đã thắng 2-1. Đó mới chỉ là khởi đầu, vì cầu thủ người Tây Ban Nha đã có 8 giải thưởng MVP trong chiến dịch này.

Nhìn vào số liệu thống kê của anh trong cả mùa giải, có một số điểm nổi bật. Isco đứng thứ hai ở La Liga về số đường chuyền quan trọng mỗi trận, với 3,0 và chỉ sau Iago Aspas của Celta Vigo (3,3). Tiền vệ người Tây Ban Nha đứng thứ ba trong cuộc cạnh tranh về số đường kiến tạo dự kiến trung bình, đạt giá trị 3,18, nghĩa là anh chỉ kém 3,27 của Savio (Girona) và 3,26 của Aspas.

Việc rèn luyện sức khỏe tinh thần đã giúp ích cho Isco như thế nào?

 - Bóng Đá

 Isco đã vượt qua được vấn đề về tinh thần.

Nói về sự trở lại của mình trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu với DAZN, Isco đã thảo luận rất cởi mở về cách anh đã làm việc với một chuyên gia về tâm lý để có thể trở lại trong điều kiện tốt nhất có thể.

Anh giải thích: “Tôi đã trải qua một số thời điểm khó khăn. Cuối cùng, tôi quyết định dừng lại một thời gian vì tôi cần phải làm vậy. Tôi cần phải xốc lại tinh thần của mình. Tôi đã có sự giúp đỡ, có sự hỗ trợ của gia đình và hỗ trợ về mặt tâm lý. Cuối cùng, tôi nhận thấy sức khỏe tinh thần là rất quan trọng và chúng ta phải nâng cao nhận thức về nó. Bây giờ, tôi cảm thấy ổn. Sự thật là tôi rất hạnh phúc khi được khoác áo một CLB như Real Betis. Sự chào đón từ người hâm mộ, đồng đội và huấn luyện viên rất tốt và sự thật là tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Điều tốt nhất có lẽ vẫn đang đến với Isco và Real Betis. Nabil Fekir mới chỉ trở lại sau chấn thương và Pellegrini đã nói rõ rằng Isco không chỉ là người giữ chỗ cho đến khi Fekir trở lại. Kế hoạch của ông  là triển khai cả hai cầu thủ này cùng nhau, và điều đó sẽ gây ra cơn ác mộng cho các hậu vệ trên khắp La Liga.

Nguồn: | Copy Link
Đăng Nguyễn | 14:52 05/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục