Sự nghiệp của Nguyễn Tiến Minh trên đấu trường quốc tế

14:18 Thứ năm 19/12/2013

Được cha cho làm quen với cầu lông vào năm 10 tuổi, Nguyễn Tiến Minh ngay lập tức bị cuốn hút bởi môn thể thao này. Niềm yêu thích sớm trở thành đam mê khi năm 2001, khi 18 tuổi, anh đã đưa ra quyết định: trở thành một vận động viên cầu lông chuyên nghiệp thay vì theo đuổi nghiệp học hành như mong muốn của gia đình. Quyết tâm của anh sớm được chứng minh bởi những thành quả khi cũng trong năm đó, anh được chọn vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Minh chỉ thực sự được biết đến khi năm 2002, ở tuổi 19, anh giành thắng lợi trước tay vợt kỳ cựu Nguyễn Phú Cường để đoạt huy chương vàng ở nội dung đơn nam tại giải vô địch quốc gia.

Năm 2002, Nguyễn Tiến Minh chính thức được thi đấu chuyên nghiệp và có trong danh sách của Liên đoàn cầu lông thế giớiBWF. Trong vòng 7 năm, thứ hạng của Tiến Minh đã tăng vượt bậc. Từ vị trí 252 năm 2002, tới năm 2006, anh đã có mặt trong top 50 thế giới và tới đầu năm 2008, Tiến Minh đã có vị trí thứ 28 - một vị trí vừa đủ để anh có một suất tại Olympic Bắc Kinh. Tới cuối năm 2008, sau một loạt danh hiệu và những nỗ lực, anh đã có mặt trong top 20 và tới đầu năm 2009, vị trí cao nhất của Tiến Minh là thứ 13.

Nguyễn Tiến Minh từng đạt huy chồng đồng giải cầu lông vô địch thế giới 2013​

Ngày 11 tháng 6 năm 2009, Tiến Minh gây bất ngờ tại giải cầu lông Singapore mở rộng 2009 khi vượt qua tay vợt số 1 thế giới hiện nay là Lee Chong Wei với tỷ số 2-1. Tỷ số các set lần lượt là 24/22, 20/22, 21/19 để giành quyền vào tứ kết giải này và đây là bất ngờ lớn nhất tại giải. Tiếc rằng là tại tứ kết, anh đã không thể vượt qua tay vợt hạng 16 thế giới người Trung Quốc là Bao Chun Lai, tay vợt sau đó đã đoạt chức vô địch. Với thành tích này, Nguyễn Tiến Minh đã lên được vị trí số 11 thế giới, song anh không giữ được vị trí này lâu và phải chịu ở vị trí thứ 15 ngay 2 tuần sau đó.

Ngày 25 tháng 7 năm 2009, tại giải Grand Prix Thailand Open, Nguyễn Tiến Minh đã xuất sắc đánh bại VĐV chủ nhà làBoonsak Ponsana với tỷ số 2-0 (21/16, 21/13) trong trận chung kết qua đó giúp anh lần đầu tiên vào top 10 thế giới với vị trí số 9. Anh tiếp tục tham dự giải Nhật Bản Mở rộng vào tháng 9 năm 2009. Nguyễn Tiến Minh lọt vào tới bán kết và một lần nữa gác vợt trước Bao Chun Lai. Cuối tháng 9 năm 2009, Tiến Minh lần đầu tiên lên tới thứ hạng số 7 thế giới. Sau một thời gian dài thi đấu không thành công, tới tháng 3 năm 2010, Tiến Minh trở lại với vị trí số 7 và một tháng sau, anh vượt lên một bậc, trở thành tay vợt đứng thứ 6 trên thế giới theo xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF. Ngày 2 tháng 12 năm 2010, Liên đoàn cầu lông thế giới (BMF) đã công bố bảng xếp hạng mới. Nguyễn Tiến Minh lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào tốp 5 thế giới tay vợt mạnh nhất với số điểm 51.844 điểm (đây là thứ hạng cao nhất của anh cho đến hiện tại). Anh đã trở thành tay vợt đi vào lịch sử của môn cầu lông ở Việt Nam.

Ngày 9 tháng 8 năm 2013, tại Giải vô địch thế giới tổ chức tại Trung Quốc, Nguyễn Tiến Minh đã thắng tay vợt Jan O Jorgensen (Đan Mạch, hạng 10 thế giới) sau 3 séc với tỷ số lần lượt 21-8, 17-21, 22-20 để lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào bán kết giải vô địch thế giới. Ngày 10 tháng 8 năm 2013, Tiến Minh để thua Lâm Đan - người sau đó giành chức vô địch - trong trận bán kết, chính thức giành huy chương Đồng.

Những thành tích cá nhân mà anh đạt được.

Được bình chọn và trao giải thưởng của báo chí là Vận động viên tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 tới nay.
Được bình chọn và trao giải thưởng của báo chí là một trong những Vận động viên tiêu biểu của Việt Nam trong năm 2004, 2007, và 2008.
11 lần liên tiếp vô địch cầu lông đơn nam quốc gia.
Huy chương đồng đồng đội nam tại SEA Games 2005, tổ chức tại Philippin.
Huy chương đồng đơn nam tại SEA Games 2007, tổ chức tại Thái Lan.
Huy chương vàng đơn nam giải quốc tế Malaysia Satellite 2004.
Huy chương vàng đơn nam giải quốc tế Việt Nam Satellite 2006 và 2008.
Huy chương vàng đơn nam giải quốc tế Việt Nam Mở rộng 2008.
Huy chương đồng đơn nam giải quốc tế Đài Loan Mở rộng 2008.
Vô địch Giải Yonex - Sunrise Việt Nam mở rộng vào những năm 2008, 2009,2011, 2012.
Giải thưởng và giấy chứng nhận với những cố gắng đạt được của UBND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005, 2006, 2007, 2008.
Tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới (số 9) vào 30 tháng 7 năm 2009.
Lần đầu tiên lọt vào top 5 thế giới vào ngày 2 tháng 12 năm 2010.
Năm 2011, được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng ba sau những đóng góp cho cầu lông Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
Tham dự Thế vận hội Luân Đôn 2012.
Vô địch Giải Mỹ mở rộng 2013.
Huy chương đồng Giải vô địch thế giới 2013.
 

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục