Sông Lam Nghệ An: “Lò” đào tạo trẻ đang mất giá?

21:08 Chủ nhật 17/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Sông Lam Nghệ An luôn nổi tiếng là một trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của cả nước trong những năm vừa qua. Thế nhưng, danh tiếng chỉ là một phần, ít ai biết được rằng điều kiện sinh hoạt, tập luyện ở đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thầy trò Sông Lam Nghệ An đã phải vượt qua rất nhiều thử thách để có thể tồn tại và phát triển.

Sông Lam Nghệ An từng là một trong những cái nôi đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Internet.

UBND Nghệ An vừa mới quyết định đầu tư thêm 5 tỷ đồng/năm giành cho công tác đào tạo trẻ, nâng số tiền đầu tư mỗi năm lên khoảng 25 tỷ đồng. Đây vừa là sự động viên kịp thời về tinh thần, cũng phần nào giảm bớt những khó khăn mà trung tâm đào tạo trẻ của SLNA gặp phải trong nhiều năm qua.

Với các cầu thủ trẻ xứ Nghệ, việc ăn ở, tập luyện trong môi trường tiêu chuẩn, đầy đủ tiện nghi vẫn còn là một giấc mơ xa vời. Chế độ dinh dưỡng chỉ ở mức 90 nghìn đồng/ngày, thấp hơn nhiều so với các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khác.

Chỗ ở thì chật chội. Mỗi phòng diện tích khoảng 30m2 mà có tới 6-7 cầu thủ ở cùng nhau với điều kiện sinh hoạt chật chội. Sân tập luyện cũng còn thiếu và chưa đảm bảo chất lượng. Hiện tại đội bóng đang có kế hoạch xin thêm 1-2 sân cỏ tự nhiên, trên khuôn viên đất của CLB để phục vụ công tác đào tạo. Thế nhưng, cho đến giờ tất cả vẫn còn phải chờ để được phê duyệt.

“Lò” đào tạo xứ Nghệ vẫn đang hoạt động theo mô hình bao cấp, theo cơ chế xin cho và nó đang tỏ ra lạc hậu so với những trung tâm đào tạo trẻ khác như Viettel, PVF, Hà Nội T&T,…. Điều đó cũng lý giải tại sao thành tích của các đội bóng trẻ SLNA giảm sút dần trong những năm gần đây.

Sự thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất đang khiến Sông Lam Nghệ An dần dần thất thế so với các lò đào tạo trẻ khác. Ảnh: Internet.

SLNA đang mất dần vị thế của mình trong công tác đào tạo trẻ. Ngay cả việc tuyển chọn học viên, SLNA cũng đang thua ngay “trên sân nhà” khi các “lò” đào tạo trẻ khác thi nhau mời mọc các tài năng của bóng đá xứ Nghệ về với trung tâm của mình. Nỗi đau cũng lớn hơn khi mà tại các giải đấu trẻ, cầu thủ của nhiều đội bóng vô địch lại phần nhiều là người Nghệ An.

Hạn chế về tiền bạc, giảm sút về chất lượng, “lò” đào tạo trẻ của SLNA đã không còn giữ vị trí độc tôn trên bản đồ đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Không thay đổi cơ chế và mô hình hoạt động thì sẽ rất khó để “lò” đào tạo trẻ của SLNA có thể tồn tại và phát triển trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay.

(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

20:39 17/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục