Siêu marathon “Nối liền một dải Việt Nam” đến Hội An

13:50 Thứ ba 25/12/2012

Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Australia, Pat Farmer thực hiện cuộc chạy bộ qua hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam mang tên Nối liền một dải Việt Nam - Pole To Pole: Vietnam, bắt đầu từ ngày 9/12/2012 đến 20/1/2013. Chuyến chạy bộ 40 ngày liên tục, trung bình mỗi ngày gần 80 km, từ Móng Cái đến mũi Cà Mau.

Qua hoạt động này, Bộ ngoại giao hai nước, Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT kêu gọi đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ để tiếp tục dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho dân nghèo Việt Nam. Người tham gia chương trình Siêu maraton này là Pat Farmer (Australia) cùng một du học sinh Việt Nam tại Úc - Mai Nguyễn Đình Huy cùng Pat Farmer thực hiện cuộc chạy bộ xuyên Việt Nam.

Tính đến chiều 24/12, cựu nghị sĩ Australia Farmer cùng Đình Huy đã thực hiện hành trình dài 70km từ Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) vào đến TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây đã là chặng thứ 17 trong hành trình dài 41 ngày chạy siêu maraton của ông Pat Farmer đang thực hiện.

Trước đó, Patrick Farmer từng là người đầu tiên trên trái đất chạy bộ từ Bắc cực đến Nam cực, 23 nghìn km trong 10 tháng 13 ngày.

Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục