SEA Games 30 ngày 02/12: Mưa vàng Kurash, tiếc nuối cử tạ

21:49 Thứ hai 02/12/2019

TinTheThao.com.vnKurash đã có ngày thi đấu thành công với 5 chiếc HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong khi đó một chút tiếc nuối đến từ bộ môn cử tạ.

Sau ngày thi đấu chính thức thứ 2 của SEA Games 30, thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 toàn đoàn sau nước chủ nhà Philippines. Góp công lớn trong thành công này là bộ môn võ Kurash khi đã giành 5 chiếc HCV.

Kurash-SEA-Games-09

Đội tuyển kurash Việt Nam đại thắng ở SEA Games 30 với 7 HCV. Ảnh: Hiển Vinh.

Lê Đức Đông là người mở hàng vàng ngày thi đấu hôm nay 02/12 với chiến thắng ở hạng cân 66kg nam trước võ sĩ Indonesia Hadiat Hendi trong trận đấu cuối cùng.

Kurash tiếp tục báo tin mừng cho đoàn thể thao Việt Nam với 4 HCV nữa của các VĐV Trần Thị Thanh Thủy (trên 70kg nữ), Vũ Ngọc Sơn (73kg nam), Bùi Minh Quân (dưới 81kg nam), Nguyễn Thị Lan (dưới 70kg nữ).

Thach-Kim-Tuan-01

Thạch Kim Tuấn thi đấu xuất sắc nhưng chưa đủ để đánh bại nhà vô địch thế giới. Ảnh: Hiển Vinh.

Thành công của Kurash đã phần nào xoa dịu những nuối tiếc từ các bộ môn thế mạnh khác của thể thao Việt Nam như cử tạ. Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng rất nhiều và anh cũng đã có phần thi xuất sắc với tổng cử 304kg (135kg cử giật, 169kg cử đẩy). Tuy nhiên đối thủ trực tiếp của anh là nhà vô địch thế giới Eko Irawam người Indonesia đã kịp chứng tỏ bản lĩnh khi đạt thành tích tổng cử 309kg (140kg cử giật, 169kg cử đẩy) để giành HCV. Nội dung 55kg của nữ, Nguyễn Thị Thúy cũng thất bại trước lực sĩ chủ nhà Philippines Hidilyn Diaz và đành chấp nhận chiếc HCB với tổng cử 197kg (cử giật 82kg, cử đẩy 115kg). Trước đó Ngô Thị Quyên giành HCĐ nội dung cử tạ nữ hạng 49kg với tổng thành tích là 172kg (cử giật 75kg, cử đẩy 97kg).

Nguyen-Thi-Thuy-01

 Nguyễn Thị Thúy cũng không thể đánh bại lực sĩ chủ nhà ở hạng cân 55kg nữ. Ảnh: Hiển Vinh.

Võ gậy - Arnis là bộ môn đem về nhiều huy chương nhất cho đoàn thể thao Việt Nam ngày thi đấu hôm nay với 5HCB do công của Văn Công Quốc (dưới 55kg nam), Nguyễn Đức Trí (dưới 60kg nam), Vương Thanh Tùng (trên 65kg nam), Nguyễn Thị Hương (dưới 50kg nữ), Nguyễn Thị Cúc (trên 60kg nữ). Ngoài ra còn có các HCĐ của Đoàn Thị Nhuần (55kg nữ), Lê Thị Văn Anh (60kg nữ), Vũ Đức Hùng (dưới 65kg nam).

Không phải HCV nhưng những chiếc huy chương đồng của bộ môn bóng rổ 3x3 nam và 2 môn phối hợp (Duathlon) cá nhân nữ đã đặt những dấu mốc lịch sử đặc biệt cho thể thao nước nhà.

Nguyễn Thị Phương Trinh đã chinh phục quãng đường chạy 10 km, đạp xe 40 km và chạy tiếp 5 km với thành tích 2 giờ 14 phút 20 giây giành chiếc HCĐ đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở nội dung này.

Nếu như người hâm mộ có phần bất ngờ với chiếc HCĐ của VĐV 22 tuổi đến từ huyện K'bang, tỉnh Gia Lai, thì câu chuyện ở bộ môn bóng rổ 3x3 lại không hoàn toàn như thế. Với sự bổ sung chất lượng từ những cầu thủ Việt Kiều như Justin Young, Chris Dierker,... đội tuyển bóng rổ 3x3 nam Việt Nam đã được kỳ vọng rất nhiều tại SEA Games lần này. Và thực tế trên sân, Justin Young và đồng đội đã thi đấu cực kỳ xuất sắc ở giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên chỉ một thoáng mất tập trung, đội tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam đã phải trả giá bằng thất bại đáng tiếc 18 - 20 ở bán kết trước Indonesia. Dù vậy, chiếc HCĐ sau khi đánh bại Thái Lan ở trận tranh hạng ba vẫn là cột mốc lịch sử của bóng rổ nước nhà. Hy vọng với thành tích này, bóng rổ Việt Nam nói riêng và thể thao nước nhà nói chung sẽ tiếp tục tiến những bước xa hơn trong tương lai.

Với 5 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp tổng sau chủ nhà Philippines. Đứng thứ 3 là Malaysia với 13 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ. Trong khi Indonesia và Thái Lan lần lượt xếp thứ 4 và 5 với cùng 6 HCV.

Danh sách các VĐV đoạt huy chương ngày 2-12

HCV (5):

- Lê Đức Đông: 66kg nam (kurash)

- Trần Thị Thanh Thủy: trên 70kg nữ (kurash)

- Vũ Ngọc Sơn: 73kg nam (kurash)

- Bùi Minh Quân: dưới 81kg nam (kurash)

- Nguyễn Thị Lan: dưới 70kg nữ (kurash)

HCB (7):

- Thạch Kim Tuấn: 61kg (cử tạ)

- Văn Công Quốc: hạng cân dưới 55kg nam (võ gậy)

- Nguyễn Đức Trí: hạng cân dưới 60kg (võ gậy)

- Vương Thanh Tùng: hạng cân trên 65kg nam (võ gậy)

- Nguyễn Thị Thúy: 55kg (cử tạ)

- Nguyễn Thị Hương: dưới 50kg nữ (võ gậy)

- Nguyễn Thị Cúc: trên 60kg nữ (võ gậy)

HCĐ (7):

- Phạm Quốc Khánh: nam côn + nam đao (wushu)

- Đoàn Thị Nhuần: hạng cân 55kg (võ gậy)

- Lê Thị Văn Anh: hạng cân 60kg (võ gậy)

- Ngô Thị Quyên: 49kg nữ (cử tạ)

- Nguyễn Thị Phương Trinh: 2 môn phối hợp cá nhân nữ

- Vũ Đức Hùng: hạng cân dưới 65kg (võ gậy)

- Đội tuyển bóng rổ: nội dung 3x3 nam

Nam Thành | 19:55 02/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục