Sancho có còn phù hợp với Dortmund lúc này?

09:43 Thứ bảy 06/01/2024

TinTheThao.com.vnSau gần 3 năm, Jadon Sancho đang có cơ hội quay về nơi đã làm nên tên tuổi của mình.

Manchester United và Borussia Dortmund hiện đang thảo luận về khả năng của một bản hợp đồng cho mượn để Jadon Sancho trở lại câu lạc bộ nước Đức. Sancho, người đã không thi đấu một trận nào trong hơn 4 tháng qua, được cho là rất háo hức với việc quay lại mái nhà xưa.

10 cái tên hot ở phiên chợ Đông - Toney, Sancho và Phillips có mặt - Bóng Đá

 Sancho từ lâu đã 'mất tích'.

Các cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào mức phí cho mượn và cách xử lý tiền lương của Sancho. Dortmund, sau khi bán tuyển thủ Anh cho Manchester United vào tháng 7 năm 2021 với mức phí ban đầu là 73 triệu bảng, chỉ đang xem xét một thỏa thuận mang tính ngắn hạn. Lần xuất hiện gần đây nhất của Sancho đã bị lu mờ bởi tranh cãi liên quan đến HLV của Man United, Erik Ten Hag. Sau bất đồng công khai với chiến lược gia người Hà Lan vào tháng 9, khi Sancho cáo buộc ông thầy của mình không trung thực, anh đã bị loại khỏi đội một.

Việc Sancho bị gạch tên khỏi đội hình trong trận thua 1-3 trước Arsenal được Ten Hag giải thích là do "chưa đáp ứng được tiêu chuẩn trong tập luyện". Sancho phản bác tuyên bố này trên mạng xã hội, cho rằng nó hoàn toàn sai sự thật và anh đang bị soi xét một cách không công bằng.

Việc trở lại Dortmund được Sancho xem là cơ hội để lấy lại phong độ đỉnh cao. Khoảng thời gian trước đây của anh ở câu lạc bộ được đánh dấu bằng những màn trình diễn ấn tượng, khi Sancho ghi 50 bàn và thực hiện 64 pha kiến tạo sau 137 trận. Hiện đang xếp thứ 5 Bundesliga, Dortmund ưu tiên chiêu mộ người cũ của mình và một hậu vệ trái mới trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Emre Can tin rằng Jadon Sancho đang trở nên tốt hơn - Bóng Đá

 Sancho sẽ không mất thời gian để tái hòa nhập.

Khả năng Jadon Sancho trở lại Borussia Dortmund sẽ giúp các fan đội bóng vùng Ruhr được chứng kiến anh đá ở vị trí cánh trái trong đội hình 4-2-3-1 của Edin Terzic. Ở nhiệm vụ này, Sancho sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thêm không gian cho hàng công của Dortmund, khi sử dụng tốc độ và kỹ năng của mình để tạo cơ hội ghi bàn từ bên cánh. Sự quen thuộc của anh với phong cách chơi của Dortmund và thành công trước đó của cầu thủ sinh năm 2000 cho thấy anh có thể dễ dàng hòa nhập liền mạch với sơ đồ chiến thuật này.

Đội hình 4-2-3-1 dựa trên cách tiếp cận cân bằng giữa phòng thủ và tấn công. Hai tiền vệ trung tâm mang lại sự ổn định và che chở cho hàng thủ, đồng thời hỗ trợ các pha tấn công. Ba tiền vệ nhô cao, trong đó Sancho sẽ đảm nhận vai trò chạy cánh trái, sẽ chịu trách nhiệm tạo ra những tình huống mang tính sáng tạo và liên kết với tiền đạo trung phong. 

Cách bố trí này cho phép bóng được luân chuyển một cách linh hoạt, với các cầu thủ chơi ở biên, như Sancho, đóng vai trò quan trọng trong việc kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương và thực hiện những quả tạt hoặc cắt vào trong để sút, từ đó tăng thêm sự năng động cho các đợt tấn công của Dortmund.

Đăng Nguyễn | 09:13 06/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục