Ông chủ Mỹ 'quay xe' không bán Liverpool

07:57 Thứ ba 21/02/2023

Tập đoàn FSG sở hữu CLB Liverpool vừa thông báo sẽ dừng kế hoạch bán đội bóng cho các đối tác tiềm năng.

Đây là động thái "quay xe" đầy bất ngờ, bởi tháng 11 năm ngoái, ông John W Henry cùng chủ tịch Liverpool - Tom Werner thông tin rằng, họ đang thăm dò khả năng bán Liverpool.

The Kop được định giá khoảng 3,7 tỷ bảng, sự gia tăng lớn so với khoản tiền 300 triệu bảng mà tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) bỏ ra mua đứt CLB hồi năm 2010.

 - Bóng Đá

 Các ông chủ Mỹ không còn ý định bán Liverpool.

Dù nhận sự quan tâm từ một vài đối tác, nhưng không có lời đề nghị chính thức hoặc cuộc đàm phán cấp cao nào về việc mua bán Liverpool trong ba tháng trở lại đây.

Các quỹ Qatar từng có ý định mua Liverpool nhưng họ rút lui vì các ông chủ Mỹ không muốn từ bỏ quyền kiểm soát CLB. Đến hiện tại, họ đã dồn tiền vào thương vụ mua lại MU.

Hôm qua (20/2), ông John W Henry mới xác nhận Fenway Sports Group sẽ dừng kế hoạch bán Liverpool trong tương lai gần.

Mặc dù vậy, FSG sẵn sàng đầu tư mới cho Liverpool và hy vọng sẽ thu hút được một "đối tác chiến lược".

Trong thông báo công khai hiếm hoi, chủ sở hữu Liverpool cho biết: "Tôi đã nghe nhiều cuộc nói chuyện và trích dẫn về Liverpool, nhưng thực tế thì chỉ đơn thuần chính thức hóa quá trình đang diễn ra.

Chúng tôi sẽ ở Anh mãi mãi? Không. Chúng tôi có bán Liverpool không? Không. Có nói chuyện với các nhà đầu tư về Liverpool không? Có.

Tôi tin sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng đó không phải là thương vụ mua bán."

Nguồn: VietNamNet
An Nhi | 06:15 21/02/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục