Neville: "Một khoảnh khắc điên rồ"

00:26 Thứ hai 11/03/2024

TinTheThao.com.vnBình luận trên sóng Sky Sports, Gary Neville nhận định về tình huống Ederson Moraes phạm lỗi với Darwin Nunez.

Trận đại chiến giữa Liverpool và Man City diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Nửa xanh thành Manchester là đội có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút 23, xuất phát từ quả đá phạt góc tinh quái của Kevin de Bruyne, John Stones ập vào tung cú sút cận thành chính xác, xé lưới Liverpool.

Kết thúc 45 phút đầu tiên, Man City dẫn Liverpool 1-0. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, The Kop gia tăng sức ép. Phút 50, đoàn quân Jurgen Klopp hái quả ngọt. Nathan Ake có đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Darwin Nunez thoát xuống ở cánh phải, thủ thành Ederson Moraes lao ra phạm lỗi với Nunez.

Neville:

Ederson phạm lỗi với Nunez. 

Trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Alexis Mac Allister bình tĩnh đánh bại Ederson, gỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Bình luận trên sóng Sky Sports về tình huống phạm lỗi của Ederson, Gary Neville cho hay:

"Đó là một khoảnh khắc điên rồ. Ederson thường tỏ ra điềm tĩnh ở các pha bóng như thế. Ederson đã đẩy Nunez lên không trung. Cậu ấy nỗ lực hết mình và biết rõ rằng bản thân đã không hoàn thành mục tiêu".

Tình huống va chạm với Nunez khiến Ederson bị đau. Thủ thành người Brazil không thể tiếp tục thi đấu. Pep Guardiola quyết định rút Ederson ra nghỉ và tung Stefan Ortega vào sân thay thế.

Anh Nguyễn | 23:56 10/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục