Muốn thành công, Solskjaer phải dẹp bỏ "Dòng máu quỷ"

21:08 Thứ sáu 27/09/2019

TinTheThao.com.vnManchester United tiếp tục có chuỗi trận đầy thất vọng trên mọi đấu trường.

Manchester United đã mất đi ánh hào quang của mình kể từ lúc Sir Alex Ferguson giải nghệ. 26 năm chiến lược gia huyền thoại người Scotland tại vị là quãng thời gian vĩ đại nhất trong lịch sử của đội chủ sân Old Trafford. Không chỉ Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ còn trở thành một thế lực thật sự nơi Lục địa già với hai chức vô địch Champions League trong số bốn lần lọt vào chung kết giải đấu này. Nhưng hiện tại, cụm từ "Cúp C1" có vẻ như là một điều rất xa vời đối với Man United.

Dưới triều đại của những người kế nhiệm Sir Alex, Quỷ đỏ được biết đến như vị khách vô cùng quen thuộc của Europa League, nhiều khả năng mùa giải tới đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải tham dự giải đấu này một lần nữa nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại. Sau 6 vòng đấu Premier League, Man United xếp thứ tám trên bảng xếp hạng với 8 điểm, và đó cũng là số bàn thắng họ ghi được. Thành tích này khiến Quỷ đỏ bị đội đầu bảng, đại kình địch Liverpool bỏ xa 10 điểm.

 - Bóng Đá

 Solsa vẫn được ban lãnh đạo tin tưởng.

Man United đã thất bại với những chiến lược gia hàng đầu thế giới như Louis Van Gaal và Jose Mourinho, vì thế khá dễ hiểu khi ban lãnh đạo quyết định bổ nhiệm Solskjaer. Bên cạnh việc thay đổi chiến lược chọn huấn luyện viên, Man United cũng có những khác biệt về mặt nhân sự. Solsa được tạo điều kiện để đẩy đi hai bản hợp đồng đắt giá Romelu Lukaku và Alexis Sanchez, thay vào đó ông sử dụng các cầu thủ trẻ từ lò Carrington như cách để lấy lại "bản sắc" của Quỷ đỏ. Và cho đến thời điểm này, kết quả mang lại chỉ là sự thất vọng.

Dĩ nhiên Solskjaer muốn tái hiện lại thế hệ 92 huyền thoại, nhưng ông có đang làm đúng cách? Theo như quan điểm của Gary Neville, một thành viên của thế hệ vàng năm đó, thì cái gọi là "Class 92" đã không thể giành được chức vô địch Premier League. Sir Alex còn có những cầu thủ đẳng cấp thế giới khác trong tay như Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane, Eric Cantona, Brian McClair và Peter Schmeichel. Trong đội hình hiện tại của Man United, thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ hàng đầu? De Gea, Pogba, và ai nữa? Maguire có thể là trung vệ đắt giá nhất thế giới, nhưng màn trình diễn của anh trong màu áo Man United có đủ để so với những Van Dijk, Laporte hay Koulibaly?

 - Bóng Đá

 Thế hệ huyền thoại của Man United.

Dĩ nhiên, phát triển cầu thủ trẻ là một chuyện tốt, nhưng ảnh hưởng đến thành tích của câu lạc bộ là một chuyện khác. Hãy nhìn vào loạt trận Carabao Cup mới đây, Liverpool, Arsenal, Chelsea đều trình làng một đội hình trẻ và chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ của mình. Còn Man United, họ không thể đánh bại một đội bóng tí hon đến từ League One. Chất lượng cầu thủ trẻ của Quỷ đỏ, ngoài Mason Greenwood, thì ai có đủ tiềm năng để tái hiện thế hệ 92 của những David Beckham, Paul Scholes hay Ryan Giggs?

Huỳnh Phong | 20:20 27/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục