Man Utd cuối cùng đã có người thay thế Rio Ferdinand

07:07 Thứ bảy 12/02/2022 | 1

TinTheThao.com.vnViệc Man Utd ký hợp đồng với Rio Ferdinand vào năm 2002 là một trong những nền tảng cho thành công của họ sau đó.

 

Ralf Rangnick khen ngợi Varane

Mức chuyển nhượng 30 triệu bảng là kỷ lục của Anh vào thời điểm đó và trong thập kỷ tiếp theo, Rio Ferdinand là cầu thủ không thể thiếu, góp công lớn giúp Man Utd giành chức vô địch Champions League và sáu chức vô địch Premier League.

Ferdinand rời Old Trafford vào năm 2014. Hiện tại, anh đã giải nghệ, nổi bật với vai trò của mình trên các phương tiện truyền thông bóng đá. Và có lẽ, người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn chưa quên được anh, sau những gì rất tuyệt vời mà cựu tuyển thủ Anh thể hiện ở vị trí trung vệ.

 - Bóng Đá

 Ferdinand và các đồng đội trong vinh quang.

Để chuẩn bị cho sự ra đi sau này của Ferdinand, Sir Alex Ferguson đã đặt niềm tin vào cầu thủ ở đội học viện là Jonny Evans, đồng thời chiêu mộ Chris Smalling và Phil Jones - hai cầu thủ được cho là ngôi sao tương lai, và có thể thay thế Ferdinand cùng Nemanja Vidic. Nhưng rồi, không cầu thủ nào chứng tỏ được khả năng của mình và vị trí trung vệ là một vấn đề nhức nhối đối với đội chủ sân Old Trafford trong thời kỳ hậu Fergie.

Daley Blind và Marcos Rojo chỉ có một vài khoảnh khắc ấn tượng trong màu áo Quỷ đỏ, trong khi việc ký hợp đồng với Eric Bailly trông giống Vidic ở mùa giải đầu tiên của anh ấy trước khi chấn thương xảy ra. Jonny Evans là một cầu thủ khác bị bán, cùng với cầu thủ của đội học viện Michael Keane, còn Axel Tuanzebe có vẻ không đủ khả năng để bứt phá.

Victor Lindelof đã có một khởi đầu không quá tốt ở Man Utd và hiếm khi vượt qua mức 7/10. Người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn nuôi hy vọng về những điều tốt đẹp hơn. Số tiền khổng lồ 80 triệu bảng đã được chi cho Harry Maguire, và thương vụ này là một sự lãng phí lớn.

Ferdinand và Maguire hoàn toàn khác nhau về mặt phong cách, và có sự khác biệt đẳng cấp lớn giữa hai người. Nhưng cuối cùng, giữa một mùa giải 2021/22 tồi tệ, Man Utd cuối cùng đã có được người có thể khiến họ quên đi Ferdinand, đó là Raphael Varane, muộn còn hơn không. Sir Alex Ferguson đã cố gắng ký hợp đồng với Varane vào năm 2011, nhưng lại thua trong cuộc đua với Real Madrid và mua Phil Jones thay thế.

 - Bóng Đá

 Varane là món hời của Quỷ đỏ.

Vào năm 2021, Man Utd cuối cùng đã có được Varane, với một hợp đồng trị giá 34 triệu bảng từ Real Madrid, cho cầu thủ 28 tuổi, và là nhà vô địch World Cup cũng như bốn lần vô địch Champions League. Mức phí có thể cao hơn những gì họ trả cho Ferdinand, nhưng theo tiêu chuẩn năm 2021, đó là một món hời. Bạn chỉ cần nhìn vào mức phí và màn trình diễn của Maguire để thấy điều đó.

Varane cho thấy đẳng cấp khác biệt kể từ khi gia nhập Old Trafford. Ngôi sao tuyển Pháp đã vượt qua các vấn đề chấn thương và không có đối tác ổn định, để thể hiện ở một phong độ cao, nhất quán. Sự kết hợp giữa tốc độ, thể chất và sự điềm tĩnh của anh gợi nhớ đến Ferdinand hào hoa ngày nào.

Phải mất một thời gian, muộn còn hơn không, cuối cùng Man Utd cũng đã có được trung vệ hoàn hảo. Bây giờ, họ chỉ cần tìm cho anh một đối tác ăn ý, như Nemanja Vidic.

(Theo UnitedInfocus)

Minh Tuấn | 06:09 12/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục