Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27 - 2013: Hừng hực khí thế chờ ngày lên đường

09:11 Thứ năm 21/11/2013

Tối qua, Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27 đã diễn ra trọng thể, ấn tượng tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải, Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cùng đông đảo thành viên của đoàn TTVN, đại diện các đơn vị, nhà tài trợ... tham gia buổi lễ.

Nhiều năm nay, lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự tại các kỳ SEA Games vốn đã trở thành thông lệ đồng thời là dịp khích lệ tinh thần rất lớn cho Đoàn thể thao Việt Nam trước giờ lên đường.

Năm nay lần đầu tiên sự kiện này diễn ra tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và Trung tâm vinh dự là đơn vị này tổ chức chính. Hơn thế nữa, Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam lần này còn vinh dự được đón Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải, lãnh đạo Tổng cục TDTT, Bộ VH,TT&DL cùng đông đảo khách mời nên Trung tâm HLTTQG hôm qua náo nhiệt hơn hẳn.

Ảnh: VSI/TT&VH

Thay vì không khí tập luyện khẩn trương trong những ngày “cấm trại”, ngay từ chiều, rất đông VĐV, HLV do Trung tâm HLTTQG Hà Nội quản lý đã tề tựu tại Quảng trường Trung tâm để chuẩn bị tham gia buổi lễ. Sau nghi lễ dâng hương lên tượng đài Bác Hồ diễn ra trang trọng tại Quảng trường Trung tâm, đúng 19h50, chương trình lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27 bắt đầu. Không khí Lễ xuất quân nóng ngay từ đầu với màn hát múa “Việt Nam ơi” do hợp ca VĐV các đội tuyển Thể thao Việt Nam, nhóm ABCOM, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam cùng đội tuyển Vật, TDDC, Penkatsilat múa phụ hoạ mở màn.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam trước khi lên đường sang Myanmar tham dự ngày hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 27 nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất, mưu trí, dũng cảm và trung thực với tinh thần thể thao cao thượng, đạt thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Ủy ban Olympic Việt Nam, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã trao cờ cho Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành.

Vận động viên Pencak Silat, Nguyễn Thị Thúy nhận vinh dự đại diện cho các vận động viên phát biểu, thể hiện quyết tâm thi đấu để đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 27. Nguyễn Thị Thúy nói: “Được thay mặt cho 519 vận động viên tham dự SEA Games 27 tuyên thệ tại buổi lễ, cảm xúc của em rất là hồi hộp, vinh dự và rất là hãnh diện. Riêng cá nhân em cùng toàn thể đội Pencak Silat đang rất nỗ lực tập luyện, cố gắng phấn đấu thể hiện hết khả năng của mình trên đấu trường quốc tế”.

Tối qua, dù cơn mưa đến bất chợt nhưng không hề làm mất đi không khí náo nhiệt và tưng bừng của buổi lễ. Sau phần Lễ diễn ra trang trọng, Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn của NSƯT -nhạc sĩ Nguyễn Quang vinh, Ths Nguyễn Mạnh Hùng cùng Phó Tổng đạo diễn NSND Đỗ Tiến Định và sự dí dỏm từ các MC của chương trình, lễ xuất quân tối qua thực sự trở thành dịp giao lưu khó quên giữa các ca sĩ chuyên nghiệp như: nhạc sĩ Trần Tiến, NSƯT Việt Hoàn, Mỹ Linh, Mỹ Dung, nhóm Phương Bắc , Đồng Dao... cùng các VĐV của Đoàn TTVN .

Tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay tại Myanmar, Đoàn thể thao Việt Nam có 750 thành viên, trong đó có 519 vận động viên, tham dự 29/33 môn, với mục tiêu phấn đấu là 76 HCV, xếp thứ 3 toàn đoàn.

Đoàn TTVN sẽ chia làm 3 đợt lên đường tới Myanamar bằng chuyên cơ

Mỗi chuyến khoảng 180 người. Cụ thể 16 giờ các ngày 4-12 (bóng đá U23 nam, futsal nam nữ, wushu, silat, quyền anh, bác sĩ và một số lãnh đạo đoàn); Ngày 9-12 (điền kinh, rowing, bóng chuyền, các môn thi đấu sau khai mạc...) và ngày 14-12 (các môn thi đấu từ 17.12 trở đi). Riêng đội bóng đá nữ sẽ di chuyển từ Hà Nội đi Yangon sau đó nối chuyến đi Mandalay ngày 6-12...

Việc thưởng nóng sẽ tiến hành kịp thời

Để khích lệ kịp thời tinh thần cho các VĐV giành huy chuơng, việc thưởng nóng sẽ được tiến hành ngay trong ngày. Dự kiến đoàn TTVN sẽ dành riêng một phòng trong làng VĐV để tổ chức việc này. Đối với những trường hợp đoạt huy chương nhưng không ở trong làng mà ở khách sạn, lãnh đạo đoàn cũng sẽ bố trí cử đại diện trao thưởng nóng tại khách sạn... Trước mắt, tiền thưởng nóng sẽ trích từ tiền hỗ trợ của các đơn vị tài trợ.
Thanh Như | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục