Kỷ lục đáng quên của Tottenham

07:30 Thứ hai 27/11/2023

TinTheThao.com.vnThầy trò HLV Ange Postecoglou chạm tới cột mốc mới sau trận thua Aston Villa ở vòng 13 Premier League.

Sau khởi đầu thăng hoa, Tottenham Hotspur nhanh chóng trở lại mặt đất. Son Heung-min và các đồng đội để Aston Villa lội ngược dòng trên sân nhà và chịu thất thủ chung cuộc với tỷ số 1-2.

Với trận thua này, "Gà trống" trở thành đội đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League bất bại 10 trận đầu tiên của mùa giải và sau đó thua liền 3 trận tiếp theo. Thêm nữa, đoàn quân của Ange Postecoglou là đội thứ năm thua ba trận liên tiếp ở Premier League dù ghi bàn mở tỷ số, sau Blackburn (tháng 4/2007), Sunderland (tháng 2/2011), Wolves (tháng 4/2012) và Leicester (tháng 12/2014).

Kỷ lục đáng quên của Tottenham - Bóng Đá

Son Heung-min và các đồng đội trải qua 3 trận thua liên tiếp ở Premier League.

Xuyên suốt 90 phút đọ sức với Aston Villa, chủ nhà Spurs tung ra 18 cú dứt điểm so với 15 của đội khách "Gà trống" sút trúng đích 8 lần còn của đội chủ sân Villa Park là 5.

Spurs chiếm ưu thế về kiểm soát bóng (63%) và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90%. Son Heung-min và các đồng đội kiếm về 9 quả phạt góc.

Xét trên bảng xếp hạng, Tottenham Hotspur bị đẩy xuống vị trí thứ 5 và để chính Aston Villa chiếm chỗ trong top 4. Theo Opta, thầy trò Unai Emery lần đầu tiên nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu sau 13 vòng Premier League kể từ ngày 27/12/2009.

Với pha lập công ở trận này, tiền đạo Ollie Watkins bên phía Villa đã có cho mình bàn thắng thứ 47 tại Premier League sau lần ra sân thứ 122. Tính theo thông số 136 trận trên mọi đấu trường cho Aston Villa, Watkins đã ghi tới 55 bàn thắng. So với các trung phong khác đang thi đấu tại Anh Quốc, chỉ có Erling Haaland (18) của Manchester City sút tung lưới đối phương trên mọi mặt trận nhiều hơn Ollie Watkins (12) mùa này.

Minh Đức | 07:00 27/11/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục