Joe Johnson và Kevin Durant xuất sắc nhất NBA tuần lễ từ 19/3 đến 25/3

15:32 Thứ ba 27/03/2012

Joe Johnson của Atlanta Hawks và Kevin Durant của Oklahoma City Thunder vừa giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của Khu vực miền Đông và Khu vực miền Tây trong tuần lễ từ 19/3 đến 25/3.

Trong tuần lễ vừa qua, Johnson đã giúp Atlanta Hawks giành được 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận. Bản thân cầu thủ này ghi trung bình 23,2 điểm/trận trong những trận đấu của tuần vừa rồi, có 5,4 lần bắt bóng bật bảng và 3,2 pha kiến tạo. Trong những thời điểm quyết định, Johnson cũng có những pha ghi điểm quan trọng giúp cân bằng tỉ số hoặc đưa đội bóng của anh vượt lên giành chiến thắng như cú ném 3 điểm giúp đội nhà thắng Washington Wizards vào ngày 24/3. Johnson cũng đã ghi 37 điểm, có 8 lần bắt bóng bật bảng để giúp Atlanta Hawks vượt qua Utah Jazz trong trận đấu kéo dài tới 4 hiệp phụ vào ngày 25/3, và cuối cùng Hawks cũng thắng với tỉ số 139-133.

Joe Johnson của Atlanta Hawks. Ảnh: Inetrnet.

Trong khi đó, thành tích của Durant là 29,5 điểm/trận hiện đang đứng thứ 2 tại mùa giải NBA năm nay, chỉ sau Kevin Love của Minnesota Timberwolves (33,5 điểm/trận). Thành tích 10,3 lần bắt bóng bật bảng/trận của Durant cũng đứng hàng thứ chín ở NBA. Durant, hiện tại là cầu thủ ghi điểm nhiều thứ hai ở mùa giải năm nay, đã giúp Thunder vượt qua tuần lễ vừa rồi với 3 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận. Trong trận đấu với Heat cách đây 2 ngày, Durant đã thi đấu xuất thần, ghi 40 điểm và có 17 lần bắt bóng bật bảng để giúp Thunder thắng áp đảo 103-87 trước một trong những đối thủ mạnh nhất.

Kevin Durant của Oklahoma City Thunder. Ảnh: Internet.

Sau đây là những thống kê về thành tích của 2 cầu thủ này trong tuần lễ vừa qua:

Joe Johnson, Atlanta Hawks

Ngày 21/3 vs. Cleveland Cavaliers: Ghi 22 điểm, có 6 lần bắt bóng bật bảng cùng 5 pha kiến tạo trong chiến thắng 103-102 (có hiệp phụ) trước Cavaliers.

Ngày 24/3 vs. Washington Wizards: Ghi 16 điểm, có 5 lần bắt bóng bật bảng và 3 kiến tạo để giúp Hawks thắng Wizard 95-92.

Ngày 25/3 vs. Utah Jazz: Đóng góp đến 37 điểm, có 8 lần bắt bóng bật bảng để giúp Hawks vượt qua thời gian thi đấu và 4 hiệp phụ để có trận thắng trước Utah Jazz với tỉ số 139-133.

Kevin Durant, Oklahoma City Thunder

Ngày 21/3 vs. L.A. Clippers: 32 điểm, 9 lần bắt bóng bật bảng, 5 kiến tạo và 2 pha cắt bóng trong chiến thắng 114-91 trước Clippers.

Ngày 23/3 vs. Minnesota Timberwolves: ghi 40 điểm, có 17 lần bắt bóng bật bảng, 5 kiến tạo và 3 cắt bóng trong chiến thắng 149-120 qua 4 hiệp đấu chính thức và 2 hiệp phụ trước đối thủ kiên cường Minnesota Timberwolves.

Ngày 25/3 vs. Miami Heat: 28 điểm, 9 lần bắt bóng bật bảng, 8 kiến tạo để giúp Thunder thắng 103-87.

Những ứng cử viên khác của tuần này gồm có: Josh Smith (Atlanta Hawks) , Goran Dragic (Houston Rockets), Dwyane Wade (Miami Heat),  Kevin Love (Minnesota Timberwolves), Amar'e Stoudemire (New York Knicks) , Ryan Anderson (Orlando Magic)  và Al Jefferson Utah Jazz .

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục