Hung thần cho Singapore và gà son của HLV Troussier

05:55 Thứ năm 04/05/2023

Ngôi sao sáng nhất trên hàng tiền đạo của U22 Việt Nam chính là gà son của HLV Philippe Troussier và anh thật sự trở thành hung thần cho người Singapore.

Hung thần của Singapore ...

Phút 39 trong màn đọ sức giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền từ Lê Văn Đô, cầu thủ sinh năm 2001 khống chế bóng một nhịp trước khi dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Yazid. Một lần nữa bản năng sát thủ của một tiền đạo thực thụ đã được chàng trai thuộc biên chế Hà Nội thể hiện.

Hung thần cho Singapore và gà son của HLV Troussier - Bóng Đá

Nguyễn Văn Tùng là hung thần của các ĐT trẻ Singapore. Ảnh: Vietnamnet.

Đáng nói hơn, đây không phải là bàn thắng đầu tiên Văn Tùng ghi được vào lưới các ĐT trẻ của Đảo quốc Sư tử. Còn nhớ, tại giải U23 ĐNÁ 2022 cũng trên đất Campuchia, dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam, người học trò cưng của ông Troussier đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới U23 Singapore góp công vào chiến thắng 7-0 cho đội nhà. Ba bàn thắng trong 2 năm chứng tỏ Văn Tùng thật sự là "hung thần" khiến The Lions phải run sợ.

...và gà son của ông Troussier

Bàn thắng vừa qua vào lưới Singapore cũng chính là pha lập công thứ 2 của Nguyễn Văn Tùng tại SEA Games 32 sau 2 trận đấu. Anh đã đáp lại lòng tin của HLV Philippe Troussier khi được bố trí chơi cao nhất trên hàng tiền đạo. Dù đã có những nghi ngờ bởi chấn thương trước SEA Games 32 nhưng cầu thủ này đã kịp bình phục và tỏa sáng rực rỡ.

Ngoài 2 lần nổ súng, Nguyễn Văn Tùng cũng đã đóng góp đáng kể vào lối chơi chung của U22 Việt Nam ở 2 trận đấu vừa qua. Không chỉ thi đấu với vai trò trung phong cắm, cầu thủ sinh năm 2001 còn tích cực lùi sâu để phối hợp, mở ra những đợt tấn công cùng các đồng đội. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng làm tường tốt cũng là điểm mạnh của chàng trai này.

Hung thần cho Singapore và gà son của HLV Troussier - Bóng Đá

Nguyễn Văn Tùng hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Có thể thấy, việc tham dự nhiều giải đấu đã giúp Văn Tùng ngày càng trưởng thành. Tại SEA Games 31, anh được xem là quân bài dự bị chiến lược cho đoàn quân HLV Park Hang-seo. Để rồi, những kinh nghiệm học hỏi từ người đàn anh Nguyễn Tiến Linh hay các đồng đội tại Hà Nội khi trở về màu áo CLB đã giúp ngôi sao sinh năm 2001 tiến bộ đáng kể.

Giờ đây, Văn Tùng đang trở thành "gà son" của HLV Philippe Troussier và là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Với phong độ cao, anh sẽ là mối nguy hiểm thường trực mà các hàng phòng ngự phải dè chừng. NHM kỳ vọng trò cưng của vị "Phù Thủy trắng" sẽ tiếp tục tỏa sáng trong hành trình còn lại, góp phần giúp Những chiến binh Sao Vàng bảo vệ thành công tấm HCV danh giá.

Hữu Danh | 05:25 04/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục