Huấn luyện viên Nhật Bản ít được ưa chuộng ở châu Á

08:28 Chủ nhật 23/12/2012

Theo thông tin có được, mới đây, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã giới thiệu 2 HLV đang làm việc ở giải VĐQG Nhật Bản J-League 1 để VFF lựa chọn cho vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, ở châu Á, không có mấy LĐBĐ QG sử dụng HLV Nhật Bản, ngay ở chính nước Nhật cũng thế.

HLV Kokichi Kimura, HLV người Nhật Bản hiếm hoi đang làm việc tại châu Á, huấn luyện ĐT Lào. Ảnh: AFF

Nhìn xung quanh trong khu vực Đông Nam Á thì hiện tại ngoài Indonesia và Malaysia vẫn đang sử dụng các ông thầy nội (Malaysia với HLV Rajagopal và Indonesia với HLV Nil Maizar), các quốc gia còn lại đều sử dụng các ông thầy ngoại. Thế nhưng trong số này thì chỉ có duy nhất ĐT Lào là đang đặt dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản, ông Kokichi Kimura. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại từ ông Kokichi Kimura là chưa thực sự rõ ràng, khi dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản này, kể từ tháng 7 đến nay, ĐT Lào thi đấu tổng cộng 14 trận nhưng kết quả vẫn ở dưới mức trung bình: thắng 4, hòa 3, thua 7, xếp ở vị trí cuối cùng bảng B tại VCK AFF Cup năm nay với 1 trận hòa (2-2 trước Indonesia) và 2 trận thua (1-4 Malaysia và 3-4 trước Singapore).

Còn nếu lần giở lại lịch sử bóng đá Đông Nam Á từ trước đến nay thì cũng chỉ có duy nhất Philippines là từng mời các ông thầy Nhật Bản về làm HLV trưởng ĐTQG. Đó là các HLV Masataka Imai (năm 2001) và HLV Sugao Kambe (giai đoạn 2002-2003). Tuy nhiên, cả 2 ông thầy này đều đã không mang lại thành công cho bóng đá Philippines khi các ĐT Philippines đều phải sớm dừng chân ngay từ vòng đấu bảng của SEA Games 2001, Tiger Cup 2002 và SEA Games 2003.

Trong khi đó, nếu như chúng ta nhìn rộng ra toàn châu Á thì trong số 46 quốc gia là thành viên của LĐBĐ châu Á (AFC) thì ngoài Lào hiện nay chỉ có thêm Bhutan là cũng đang sử dụng HLV người Nhật Bản để dẫn dắt ĐTQG là ông Hiroaki Matsuyama kể từ đầu năm 2011 đến nay.

Như vậy, có thể thấy: tỷ lệ các ông thầy đến từ xứ sở mặt trời mọc hiện đang hành nghề ở các ĐTQG châu Á chỉ có 2/46, nghĩa là chưa tới 5%.

Thậm chí nếu tính cả trong quá khứ thì cũng chỉ có thêm 3 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Nepal, Đài Loan Trung Quốc và Guam là từng “kết duyên” với các ông thầy Nhật Bản: Đài Loan Trung Quốc với HLV Toshiaki Imai trong giai đoạn 2005-2007, Nepal với HLV Toshihiko Shiozawa trong giai đoạn 2005-2006.

Còn quốc gia trọng dụng nhiều HLV đến từ xứ sở mặt trời mọc nhất là Guam với 3 ông thầy: Sugao Kambe (giai đoạn 2003-2005), Norio Tsukitate (giai đoạn 2005-2009), Kazuo Uchida (năm 2011). Tuy nhiên, đặc điểm chung của tất cả các quốc gia kể trên là đều đã không gặt hái được một thành công nào đáng kể cùng với các HLV người Nhật Bản trong “nhiệm kỳ” của họ.

Ngoài ra, sẽ không thừa nếu nhắc lại rằng: bản thân ĐTQG Nhật Bản hiện nay cũng đang do một HLV mang quốc tịch Italia là Alberto Zaccheroni dẫn dắt và trong vòng 14 năm gần đây (từ 1998 đến nay), chỉ có duy nhất một HLV nội được JFA tin tưởng giao cho trọng trách dẫn dắt ĐTQG, đó là ông Takeshi Okada (trong giai đoạn 2007-2010).
Thành Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục