Qua tìm hiểu của chúng tôi, tình huống trên không xảy ra nếu BTC vẫn giữ nguyên lịch thi đấu như ban đầu sắp trận đôi nữ ở vị trí thứ 4 và đôi nam ở vị trí thứ 5. Nhưng sau khi Hà Anh đánh với Tiến Minh được gần 1 ván bỏ cuộc, thế là BTC thể hiện sự linh động không đáng có là đổi ngay trận đôi nam lên đánh thay trận đơn nữ. Do đó Hà Anh phải đấu 2 trận liên tiếp. Ông Khoa Trung Kiên - chuyên viên cầu lông của Tổng Cục TDTT - cho biết sở dĩ thay đổi như thế vì phục vụ công tác truyền hình trực tiếp.
Không biết quyết định thay đổi trên của BTC giải hay lãnh đạo cầu lông Việt Nam có làm hay hơn trong việc truyền hình trực tiếp hay không? Vì trận đấu đôi nam Hà Anh/Mạnh Thắng (Hà Nội) - Hoàng Anh/Công Hải (Bộ Công an) chưa chắc thu hút bằng trận đôi nữ giữa Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen (Bắc Giang) và Thu Huyền/Như Thảo (Hà Nội). Bởi 2 đôi nam trên chưa mạnh nhất quốc gia, còn 2 đôi nữ là mạnh nhất.
Bên cạnh đó, Vũ Thị Trang đang nằm trong tốp 50 thế giới đang được mọi người chú ý cũng sẽ được khán giả truyền hình thích xem hơn các tay vợt nam chưa tạo được nhiều tiếng vang. Vậy những người lãnh đạo cầu lông thay đổi như thế nhằm mục đích gì, muốn lăng-xê tay vợt nào lên truyền hình hay sao? Chẳng lẽ vì mục đích truyền hình mà không chú ý đến sức khỏe VĐV khi đưa họ vào thế phải chơi 2 trận liên tiếp.
Một quyết định thừa và những người làm cầu lông đã tự đẩy mình vào tình thế khó.
Kết quả 5 trận chung kết:
Đơn nữ: Vũ Thị Trang (Bắc Giang) Nguyễn Thùy Linh (Đà Nẵng) 2-0 (21/10, 21/11)
Đơn nam: Nguyễn Tiến Minh (TPHCM) - Lê Hà Anh (Hà Nội) 2-0 (11/5, bỏ cuộc)
Đôi nam: Hà Anh/Mạnh Thắng (Hà Nội) - Hoàng Anh/Công Hải (Bộ Công An)2-0 (21/15, 21/8)
Đôi nữ: Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen (Bắc Giang) - Thu Huyền/Như Thảo (Hà Nội) 2-0 (21/15, 21/11)
Đôi nam-nữ: Mạnh Thắng/Như Thảo (Hà Nội) - Văn Trì/Linh Giang (Quảng Trị) 2-0 (21/16, 21/7)