ĐT Việt Nam dự King’s Cup: Tại sao lại là Đức Chinh, không phải Hà Minh Tuấn?

13:01 Thứ ba 28/05/2019 | 1

Nếu xét về phong độ, hiệu suất ghi bàn, có lẽ cái tên Hà Minh Tuấn (Quảng Nam FC) vượt trội hơn tiền đạo Hà Đức Chinh trong danh sách ĐT Việt Nam.

Trong danh sách 5 cái tên trên hàng công của ĐT Việt Nam vừa được HLV Park Hang-seo công bố tham dự King’s Cup 2019, quả thật không có quá nhiều sự đột biến. Anh Đức đã cho thấy kinh nghiệm và phong độ cao ở Bình Dương, Văn Toàn và Quang Hải cũng là những cái tên không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HAGL và Hà Nội FC.

Tại sao HLV Park Hang-seo luôn đặt niềm tin vào Đức Chinh? - Bóng Đá

Hà Đức Chinh không có phong độ cao sau khi chia tay U23 Việt Nam. 

Có lẽ, việc thầy Park lựa chọn Công Phượng và Đức Chinh trên hàng công của ĐT Việt Nam là vì một kế hoạch đã được vạch ra cho SEA Games 30 ở cuối năm 2019. Công Phượng rất có thế sẽ nằm trong danh sách 2 cầu thủ (U22+), tuy nhiên với phong độ hiện tại, thậm chí HLV Huỳnh Đức lên tiếng Đức Chinh đã chấn thương nhưng vẫn được gọi lên tuyển khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trao đổi với truyền thông về việc tiền đạo Đức Chinh vẫn được gọi lên tuyển, trong khi HLV Huỳnh Đức đã cảnh báo trước Chinh “đen” đang gặp chấn thương: “Cậu ta bị chấn thương, tôi đã nói rõ rồi nhưng ban huấn luyện đội tuyển cứ gọi thì đội bóng phải chấp hành, cầu thủ cũng vậy. Tôi không muốn bình luận gì về chuyện này nữa,” HLV Huỳnh Đức chia sẻ sau khi biết danh sách ĐT Việt Nam có tên Đức Chinh.

 - Bóng Đá

Gọi Đức Chinh lên tuyển dự King's Cup 2019, thầy Park có lý do của riêng mình. 

Trong 11 vòng đấu ở V-League 2019, HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã “vi hành” khắp Bắc – trung – Nam để tìm kiếm nhân sự cho ĐT Việt Nam. Thậm chí chính chiến lực gia người Hàn Quốc còn sang tận Na Uy để tận mắt xem chân sút Việt kiều -  Alexander Đặng. Chắc chắn những người làm chuyên môn hiểu rằng, việc chọn lựa nhân sự của HLV trưởng buộc phải phù hợp triết lý mà chính vị “thuyền trưởng” ấy đang xây dựng cho đội bóng. Có lẽ, Đức Chinh là một trường hợp như vậy với HLV Park Hang-seo.

Chinh “đen” đang không có được phong độ tốt trong màu áo SHB Đà Nẵng, thậm chí nếu so sánh với người đồng nghiệp Hà Minh Tuấn (Quảng Nam FC) thì phong độ của Hà Đức Chinh còn kém xa. Thậm chí cựu HLV ĐT Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc khẳng định Hà Minh Tuấn đáp ứng mọi chuyên môn để có mặt ở ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ đã có 3 bàn cho đội bóng xứ Quảng đầu mùa vẫn không có tên.

ĐT Việt Nam dự King’s Cup: Tại sao lại là Đức Chinh, không phải Hà Minh Tuấn? - Bóng Đá

Hà Minh Tuấn đang có phong độ rất tốt trong màu áo Quảng Nam FC. 

Ngoài trường hợp của Minh Tuấn (Quảng Nam FC), nhiều người đặt dấu hỏi cho danh sách được chọn lọc nhưng những gương mặt tốt nhất ở V-League như Hữu Tuấn, Văn Thuận, Hoàng Thịnh (TP.HCM), Đức Lợi (Sài Gòn FC), Tô Văn Vũ (Bình Dương) dù thi đấu tốt, giúp đội nhà bay cao trên bảng xếp hạng nhưng vẫn không được triệu tập.   

Phương Nam | 11:10 28/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục