Đội hình xịn 35 tuổi trở lên của Serie A: Hoài bão tuổi 43

22:19 Thứ năm 22/04/2021

TinTheThao.com.vnTransfermarkt đã tổng hợp 11 cái tên với tuổi trung bình 36,7 ở hạng đấu số 1 nước Ý.

Từ trước đến nay, Serie A vẫn được đánh giá là giải đấu mang đậm toan tính, nơi kinh nghiệm và sự già dơ luôn có chỗ đứng trong các trận đấu. Bản lĩnh trận mạc là yếu tố quan trọng ở hạng đấu số 1 nước Ý, dẫn đến thực tế nơi đây chứng kiến không ít những tên tuổi vẫn thi đấu tốt dù đã ở vào độ tuổi khá cao so với các đồng nghiệp giải khác.

Những huyền thoại lẫy lừng như Paolo Maldini, Javier Zanetti hay Francesco Totti đều còn chơi bóng khi đã ngoài 40 tuổi. Những vua phá lưới kỳ cựu như Antonio Di Natale (33 tuổi) hay Luca Toni (38 tuổi) cũng là các minh chứng tiêu biểu.

Serie A hiện tại cũng không ngoại lệ, với hàng loạt ngôi sao đã bước qua tuổi 35 góp mặt trong thành phần nhiều CLB lớn

Serie A older Top XI - Bóng Đá

 2 công thần tại thành Turin.

Trong khung gỗ, Gianluigi Buffon ở tuổi 43 vẫn đang cống hiến cho Juventus. Không còn giữ suất bắt chính cho Bianconeri nhưng ngọn lửa quyết tâm và hoài bão chinh phục cúp bạc Champions League danh giá còn thiếu trong sự nghiệp chưa bao giờ tắt trong lòng nhà vô địch World Cup 2006.

Giống với Buffon, thủ quân 36 tuổi - Giorgio Chiellini với phong độ bị bào mòn không ít vì các chấn thương vẫn dốc toàn lực đóng góp cho Juve cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cùng giữ vai trò trung vệ nhưng đang ở đầu kia BXH, Diego Godin 35 tuổi đang kiên cường chiến đấu trụ hạng cùng Cagliari Calcio với 2 chiến thắng quan trọng qua 2 trận gần nhất.

Ở 2 hành lang cánh, Inter Milan có sự phục vụ của cặp hậu vệ dày dạn - Aleksandar Kolarov và Ashley Young (đều 35 tuổi). Chuyển sang vị trí tiền vệ, Marco Parolo và Borja Valero (cùng 36 tuổi) là những cựu binh đáng chú ý của Lazio và Fiorentina. 

Trên hàng công, tiếng tăm của "Gã mặt sẹo" Franck Ribery không phải bàn cãi. Nay đã 38 tuổi, cựu ngòi nổ Bayern Munich vẫn góp công cho Fiorentina bằng 2 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo từ đầu mùa. 

Serie A older Top XI - Bóng Đá

 Đội hình ngôi sao với tuổi trung bình 36,7 của Serie A.

Trẻ hơn Ribery 2 tuổi, Cristiano Ronaldo gây ấn tượng mạnh mẽ với vị trí dẫn đầu BXH săn bàn Serie A 2020/21. Zlatan Ibrahimovic ở tuổi 39 đạt hiệu suất oanh tạc 15 bàn/17 trận và sắp đạt thỏa thuận ở lại làm trụ cột AC Milan thêm 1 năm. Edin Dzeko 35 tuổi cũng vừa lập công giúp AS Roma tiến sâu ở mặt trận châu Âu.

Suy cho cùng tuổi tác chỉ là các con số. Những vì sao gạo cội tại Serie A đã và đang thách thức mọi giới hạn của thời gian.

Buổi tập đầu tiên của Hakimi, Kolarov tại Inter:

 
Phụng Sồ | 21:21 22/04/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục