Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/11: Thầy Park vẫn giấu bài, Thủ quân Philippines kêu gọi CĐV đến sân

19:21 Thứ năm 29/11/2018

TinTheThao.com.vnThủ quân Philippines kêu gọi CĐV đến sân trận đấu gặp Việt Nam; Thầy Park chưa tung hết bài; Duy Mạnh tiết lộ khả năng ĐT Việt Nam hạ Philippines;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/11.

Thủ quân Philippines kêu gọi CĐV đến sân trận đấu gặp Việt Nam

Mới đây, tiền đạo Younghusband phải gửi tâm thư kêu gọi CĐV đến sân Panaad (Bacolod) đông hơn, khi đội nhà thi đấu ngày 2/12.  Nội dung thông điệp thủ lĩnh Philippines gửi: ''Tôi rất buồn khi trong 10 đội dự giải, với mỗi đội có hai trận sân nhà ở vòng bảng, chúng ta có lượng khán giả thấp nhất. Ngay cả Timor Leste, đội không thể thi đấu ở quê hương do sân bãi không đủ điều kiện chiếu sáng, cũng có số khán giả cao hơn Philippines.

Tôi chắc rằng có lý do đằng sau việc người hâm mộ ít đến xem Philippines thi đấu, và điều này khó có thể giải quyết trong một vài ngày. Trong quá khứ, khi vào bán kết, Philippines từng gặp khó khăn trên sân đối phương do bầu không khí và sự thù địch của khán giả. Chúng ta cần làm điều tương tự trên sân của mình. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi sự cổ vũ trong trận tiếp Việt Nam vào Chủ nhật sắp tới. Nếu bạn ở Bacolod, nếu có thể bay đến Bacolod, hay có bạn bè ở Bacolod, hãy đến và lấp đầy sân Panaad.”

Thầy Park chưa tung kết bài

   Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/11: Thầy Park vẫn giấu bài, Thủ quân Philippines kêu gọi CĐV đến sân - Bóng Đá

Thầy Park vẫn chưa tung hết bài sau vòng bảng AFF Cup 2018. Ảnh: Đình Viên.

BLV Quang Huy cho rằng ông Park Hang-seo vẫn đang "giấu bài" và còn nhiều điều bất ngờ để dành cho những trận đấu quyết định: "Chúng ta cho đến lúc này vẫn chưa hiểu hết ông Park còn những bài vở gì để sử dụng tiếp theo. Bởi vẫn có cảm giác vị HLV này còn trong tay nhiều phương án. Cái hay của ông Park là chỗ đó, rất khó lường, đem đến cho chúng ta cảm giác đội tuyển Việt Nam có độ dày về con người để chơi.

Thật sự mà nói, vòng bảng vừa rồi chưa phải là lúc chúng ta cần phải ngửa hết bài. Bây giờ mới là lúc cam go, bởi Philippines trong trận bán kết sắp đến là ĐT Philippines mạnh nhất mà chúng ta đối đầu trong suốt nhiều năm qua. Sự khó khăn là điều có thể đoán trước khi Philippines có nhiều cầu thủ giỏi chơi bóng ở châu Âu.”

Duy Mạnh tiết lộ khả ĐT Việt Nam hạ Philippines

Đánh giá khá cao chủ nhà Philippines, thế nhưng Duy Mạnh vẫn tin ĐT Việt Nam có chiến thắng ở trận bán kết lượt đi trên sân Panaad Bacolod: “Trước trận đấu, ban huấn luyện luôn phân tích, đưa ra điểm mạnh yếu. Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ có đấu pháp đặc biệt dành cho Philippines. Nhiều người nói chúng tôi nên tìm kiếm một kết quả hoà, và chờ trận lượt về. Nhưng trong bóng đá, đã chơi thì mục tiêu phải là chiến thắng."

Ứng viên phó chủ tịch VFF đặt mục tiêu Việt Nam có vé dự World  Cup 2026

Trong buổi tọa đàm mới đây tại TP.HCM, Ông Nguyễn Hoài Nam đề ra mục tiêu ĐT Việt Nam dự World Cup 2026. Đề án tranh cử của ông Nguyễn Hoài Nam đề ra là hướng tới World Cup 2026, khi mà số đội tham dự đã tăng lên 48 đội và có 8,5 suất dành cho châu Á. Để đạt được ước mơ đó, ngay từ bây giờ bóng đá Việt Nam cần phải xây dựng được hệ thống đào tạo chuyên nghiệp để có thể tạo ra được lứa cầu thủ 23 - 28 tuổi đủ mạnh để thi đấu với các đội bóng lớn. Ông Nam cũng ủng hộ phương án đội tuyển có một, hai cầu thủ nhập tịch và ủng hộ việc nhanh chóng hợp thức hóa cá cược thể thao.

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), khóa 8 sẽ diễn ra vào ngày 8/12/2018 tại Hà Nội. Tới thời điểm này, vị trí Chủ tịch VFF khóa 8 gần như đã an bài khi chỉ có duy nhất ứng viên là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải. Trong khi đó, vị trí phó chủ tịch tài chính có 4 ứng viên là ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam; ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên Giám đốc Khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình; ông Trần Văn Liêng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cacao Việt Nam và ông Lê Văn Thành– Tổng giám đốc Công ty Động Lực.

Phương Nam | 18:20 29/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục