Để Martial ra đi, Mourinho có ân hận?

18:08 Thứ bảy 14/04/2018

TinTheThao.com.vnHLV Jose Mourinho phải làm mọi cách để giữ chân Anthony Martial, nếu không muốn nhìn tiền đạo người Pháp tỏa sáng ở một nơi khác, như trường hợp của Kevin de Bruyne hay Mohamed Salah.

Trước hết, hãy nhìn những thống kê xung quanh Martial, để hiểu tại sao cựu ngôi sao Monaco từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd.

Martial là tay săn bàn số 2 của Man Utd tại Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này của mùa bóng, chỉ sau trung phong Romelu Lukaku. Tuy nhiên, anh chỉ chơi trọn vẹn 90 phút có 3 lần - lần đầu vào tháng 12, sau đó là tháng Giêng, rồi tháng Hai.

Để Martial ra đi, Mourinho sẽ phải ân hận - Bóng Đá

 Martial có hài lòng với cách dùng người của Mourinho?

Thật khó hiểu khi một chân sút hiệu quả như Martial phải ra sân từ ghế dự bị đến 10 lần, thường là giai đoạn cuối của trận đấu. Ở 2 trận đấu gần nhất, anh có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của Man Utd, nhưng không được ra sân.

Không ai khác, Martial là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Man Utd. Anh cần 149.2 phút để có 1 bàn thắng, tốt hơn nhiều so với Romelu Lukaku (180.1), Marcus Rashford (244.3), Jesse Lingard (194.5) và Alexis Sanchez (343.5).

Martial cũng là cầu thủ tạo ra cơ hội nhiều nhất ở Man Utd, với 1.88 cơ hội sau 90 phút. Mỗi khi vào sân từ ghế dự bị, anh đều có tác động đáng kể, cụ thể là các bàn thắng vào lưới Everton, Tottenham, Swansea và West Ham.

Với những tố chất sẵn có, Martial là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất của Man Utd. Ngay khi ngày đầu đến Old Trafford, anh đã gây ấn tượng với siêu phẩm vào lưới đại kình địch Liverpool. Mỗi khi vào sân, Martial rất biết cách bùng nổ với những pha đi bóng lắt léo, những cú sút khó lường.

Để Martial ra đi, Mourinho sẽ phải ân hận - Bóng Đá

 Martial là mẫu cầu thủ giỏi tạo đột biến.

Có thể thấy, Martial bắt đầu bị hạn chế thời gian thi đấu kể từ khi Alexis Sanchez đến Old Trafford. Không có gì khó hiểu khi cầu thủ 22 tuổi này cần một lời hứa hẹn từ HLV Jose Mourinho. Anh cần đảm bảo thời gian thi đấu trước khi đặt bút kí vào bản hợp đồng mới với Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, Mourinho cũng có lí do của mình khi tuyên bố: "Bóng đá là vậy, một đội bóng không chỉ sở hữu 11 cầu thủ. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu đội bóng chỉ có 11 người, nhưng đó là điều bất khả thi. Từ các giải đấu nghiệp dư đến chuyên nghiệp, mọi CLB đều có hơn 11 cầu thủ và chỉ 11 cầu thủ được ra sân. Đơn giản là vậy và tôi không thể làm gì hơn. Nên nhớ rằng, Rashford đã được ra sân nhiều hơn kể từ khi tôi tiếp quản đội bóng. Thay vì thắc mắc điều gì, sao bạn không thử đặt câu hỏi làm thế nào mà Romelu Lukaku được ra sân mọi trận đấu, tương tự là với Nemanja Matic?"

Nhìn lại, Mourinho không phải là HLV kiên quyết giữ chân cầu thủ của mình bằng mọi giá. Một khi ai đó không hài lòng, không nguyện cống hiến hết mình vì đội bóng, cầu thủ đó sẽ được Mourinho cho phép thoải mái ra đi, như trường hợp của Memphis Depay vào tháng Giêng 2017, dù Mourinho biết rằng, ông có thể phải ngậm ngùi nhìn các học trò cũ của mình tỏa sáng ở một đội bóng khác, như trường hợp của Kevin de Bruyne hay Mohamed Salah.

Siêu phẩm của Martial vào lưới Liverpool:

Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 16:25 14/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục