De Ligt và đồng đội phản ứng ra sao sau thẻ đỏ tai hại?

02:59 Thứ hai 28/06/2021

TinTheThao.com.vnMatthijs de Ligt đã phải chịu trách nhiệm cho việc Hà Lan bị loại khỏi EURO 2020. CH Czech đã đánh bại Cơn lốc màu da cam với tỷ số 2-0 để lọt vào tứ kết và được hỗ trợ bởi sự vắng mặt của De Ligt sau tình huống dùng tay chơi bóng.

Matthijs de Ligt đã nhận lỗi khiến Hà Lan bị loại khỏi EURO 2020 trước CH Czech. Đội bóng xếp hạng thấp hơn trên BXH FIFA đã gây ra cú sốc đầu tiên ở vòng 16 đội bằng cách đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-0, nhưng đã được hỗ trợ bởi sự vắng mặt của De Ligt.

Trung vệ 21 tuổi phải nhận thẻ đỏ sau tình huống dùng tay cản bóng ngăn Patrik Schick tiếp cận khung thành. Chia sẻ sau trận đấu, De Ligt bày tỏ sự hối hận.

“Tôi đang cảm thấy tồi tệ. Hà Lan đã thua vì tôi. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu cho đến khi tôi nhận thẻ đỏ."

De Ligt:

 De Ligt hối hận sau thất bại.

Trong khi De Ligt nhanh chóng nhận lỗi về phía mình thì những người đồng đội của anh lại không nghĩ như vậy.

Frenkie de Jong khẳng định đó là màn trình diễn kém cỏi của toàn đội trong một trận đấu quan trọng.

"Chúng tôi không thể đổ lỗi cho De Ligt, tôi biết cậu ấy cảm thấy như mình có trách nhiệm nhưng cậu ấy đang phóng đại vấn đề. Chúng tôi đã thất bại cùng nhau."

Georginio Wijnaldum, đội trưởng của Hà Lan, nói rằng đó là một trận đấu bỏ lỡ cơ hội của toàn đội.

“Những bàn thắng ngay trước mắt, những cơ hội mà chúng tôi đã không thể tận dụng, tất cả những điều đó lướt qua chúng tôi. Sau thẻ đỏ, chúng tôi càng khó gây áp lực lên đối thủ. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn."

De Ligt:

 Hà Lan đã có những cơ hội.

Nói với BBC, cựu hậu vệ Hà Lan, Mario Melchiot đã chỉ trích chiến thuật mà đội nhà sử dụng và đặt ra câu hỏi về sự trưởng thành của họ.

“Đôi khi chúng ta phải hiểu rằng chúng ta nên hài lòng với những điều đã đạt được. Chúng ta mong đợi mọi thứ quá mức và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta bị đánh bại theo cách tệ hại.

Đó là một lời cảnh tỉnh. Cấp độ chiến thuật mà CH Czech chơi hoàn toàn khác. Tôi luôn nói rằng Hà Lan chưa từng có bài test thật ở tuyến sau. Hãy cứ nhìn những bàn thua mà đội đã để thủng lưới.

Về mặt chiến thuật, CH Czech đã có sự chuẩn bị tốt, họ chơi đồng đội và mức năng lượng mà họ mang lại thật đáng kinh ngạc.

Họ không chơi theo cách mà Hà Lan thích chơi. Một hệ thống rất khó phá vỡ và Hà Lan không có đủ năng lượng để cạnh tranh với điều đó."

Khoảnh khắc đẹp của De Ligt tại Juventus:

 
Thái Sơn | 02:29 28/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục