Chơi xấu với đối phương, World Peace của Lakers bị đuổi khỏi sân

09:58 Thứ hai 23/04/2012

Tiền vệ Metta World Peace của đội bóng rổ Los Angeles Lakers đã bị đuổi khỏi sân trong trận dấu với Oklahoma City Thunder vì hành vi thúc cùi chỏ vào đầu của James Harden.

Trước đó, World Peace tham gia 1 pha tấn công của Lakers và có một cú dunk khá dũng mãnh để đưa bóng vào rổ của đối phương. Trong pha ăn mừng sau đó, cầu thủ này đã có một hành động chơi xấu với cầu thủ James Harden của Thunder với một cú thúc cùi chỏ rất mạnh bằng tay trái khiến cho Harden gục xuống sàn thi đấu.

Cận cảnh pha đánh nguội của Metta World Peace. Ảnh: Internet.

Cầu thủ của Thunder đã phải nằm trên sân trong khoảng 1 phút, và suýt chút nữa đã xảy ra xô xát trên sân khi đồng đội của James Harden tính lao vào ăn thua đủ với World Peace, nhưng rất may là vụ việc đã được can thiệp kịp thời.

Hành vi của World Peace được xác định là lỗi thô bạo và cầu thủ này ngay lập tức bị rút khỏi sân. Cả người chơi xấu và người bị chơi xấu sau đó đều rời khỏi sân và trở lại phòng thay đồ.

Với hành vi chơi xấu này, rất có thể World Peace sẽ phải nhận 1 án phạt thích đáng từ NBA.

Long Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục