Chelsea có thể thay thế “thảm họa phòng ngự” bằng 3 cái tên

16:10 Thứ năm 21/02/2019 | 1

Những lỗ hổng của hàng phòng ngự Chelsea đã bị khai thác triệt để trong trận đấu với Man United. Đặc biệt là vị trí của Marcos Alonso.

Chelsea nên cân nhắc bổ sung thêm một hậu vệ trái. Vị trí được trấn giữ bởi Marcos Alonso luôn được coi là "tử huyệt" của The Blues mùa này. Dưới đây là 3 cái tên có thể là sự thay thế hoàn hảo cho tuyển thủ người Tây Ban Nha.

1. Alex Sandro

Cầu thủ người Brazil đã chứng tỏ là mình một hậu vệ trái toàn năng trong vài năm qua. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, anh còn là mối đe dọa thường trực với hậu vệ đối phương trong những lần tham gia tấn công.

 - Bóng Đá

Alex Sandro là một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới.

Mùa này, Alex Sandro đã giúp Bianconeri giữ sạch lưới 10 trận trong 20 lần ra sân tại Seria A, đồng thời cũng đóng góp vào mặt trận tấn công với 2 lần kiến tạo thành bàn.

Sandro có thể sẽ cân nhắc về tương lai nếu Marcelo tái hợp với Cristiano Ronaldo tại Juventus.

2. Philipp Max

Hậu vệ người Đức đang thi đấu rất lên chân mùa này trong màu áo Augsburg. Max đã có 23 lần ra sân trên mọi đấu trường (20 tại Bundesliga, 3 tại cúp Quốc gia Đức) và có cho mình 2 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo.

 - Bóng Đá

Philipp Max (áo trắng) thi đấu rất lên chân trong màu áo Augsburg mùa này.

Điểm mạnh của Philipp Max đó là tạt bóng. Những quả tạt của hậu vệ trái Augsburg thường có độ chính xác rất cao, thứ không phải là ưu điểm của Marcos Alonso trong suốt 2 năm ở Chelsea. 

3. Ben Chilwell

Ben Chilwell là một hậu vệ có tốc độ và lối chơi rất mạnh mẽ. Cầu thủ 22 tuổi có được 2 kiến tạo sau 25 lần ra sân mùa này cho Leicester và cũng giúp Bầy cáo giữ sạch lưới 7 trận.

 - Bóng Đá

Ben Chilwell sẽ là bản nâng cấp của Marcos Alonso.

Với kinh nghiệm thi đấu tại Premier League, Chilwell sẽ là một bản "nâng cấp" của Marcos Alonso và tăng thêm sự ổn định cho hàng phòng ngự The Blues.

Tuấn Trần | 14:05 21/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục