Manchester City hiện đang phải căng sức trong cuộc chiến pháp lý với Liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA. Nửa xanh thành Manchester bị cáo buộc vi phạm Luật công bằng tài chính FFP và phải chấp hành án phạt 2 mùa liên tiếp không được dự đấu trường Châu Âu, kèm phạt tiền 30 triệu euro. Nguyên do sâu xa dẫn đến phán quyết của UEFA là vì tổ chức bóng đá quyền lực nhất Châu Âu xác định Citizens khai khống doanh thu, hòng che đậy cán cân tài chính chao đảo. Theo số liệu từ Transfermarkt, trong 5 năm gần nhất, đại diện Tây Bắc nước Anh đã phá két đến 984,6 triệu euro, bao gồm các bản hợp đồng đắt giá như "bom tấn" 70 triệu euro - Rodri. Chi tiêu nhiều nhưng Man City không thể bù đắp bằng việc thanh lý cầu thủ. Thương vụ 24 triệu bảng Kelechi Iheanacho đến Leicester là lần hiếm hoi đội chủ sân Etihad thu về hơn 20 triệu cho 1 ngôi sao ra đi. Tổng cộng thâm hụt ngân sách của City 5 năm qua lên đến 667,4 triệu euro, cao nhất Premier League. Tương tự CLB hàng xóm, Man United cũng sở hữu cán cân tài chính lệch hẳn về phần chi. Quỷ Đỏ chi 836,1 triệu euro, thu về 297,4 triệu euro, lỗ 538,8 triệu euro. Tiếp đến là Arsenal. Pháo Thủ chi 530 triệu euro, nhận 232,3 triệu euro, thâm hụt 297,6 triệu euro qua 5 năm. Chelsea dù chi đến 737,6 triệu euro, nhiều chỉ sau 2 CLB thành Manchester nhưng lại khôn ngoan thu về tới 611 triệu euro - cao nhất Big 6. Do đó số tiền âm của The Blues chỉ ở mức 126,6 triệu euro. Liverpool thâm hụt 119,8 triệu euro. Tương tự Chelsea, dù không ít lần vung tay trên TTCN, The Kop cũng bù đắp được phần nào bằng các quyết định bán thông minh, tiêu biểu là phi vụ 142 triệu bảng để Philippe Coutinho sang Barcelona. Thành viên cuối cùng của nhóm Big 6 - Tottenham Hotspur lỗ ít nhất, nhưng cũng lên tới mức -118,5 triệu euro. Xem Chelsea đụng độ Tottenham: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 23:28 21/02/2020