“Arsenal nên buông trận tái đấu Bayern”

07:38 Thứ hai 24/02/2014

Đó là lời khuyên của cựu HLV Arsenal, George Graham dành cho Giáo sư Wenger.

Ở trận lượt đi trên sân Emirates, Arsenal đã thất thủ 0-2 trước Bayern. Vì vậy ông George Graham cho rằng các Pháo thủ đã không còn cơ hội giành vé vào vòng tứ kết Champions League mùa này. Theo lịch trình, ngay sau trận tái đấu với “Hùm xám”, thầy trò Wenger sẽ trở về nước Anh để trải qua tourmalet rất nặng tại Premier League (lần lượt gặp Tottenham, Chelsea, Man City).

Căng sức chiến đấu với Bayern, Arsenal chưa chắc đã lật ngược được thế cờ mà còn có thể hao tổn lực lượng, sức lực trong cuộc đua ở quốc nội, vốn nhiều hi vọng hơn. George Graham, một cựu HLV của Arsenal đã nhận định theo thực tế và đưa ra lời khuyên dành cho Giáo sư Wenger.

Arsenal có nên căng sức trong trận tái đấu Bayern?

Một trong những vấn đề của Wenger là dù Arsenal chơi với đội hình mạnh nhất và nỗ lực cao độ để giành chiến thắng, cánh cửa đi tiếp cũng gần như không thể. Tôi nghĩ Wenger nên tập trung vào các giải đấu trong nước thì khả dĩ hơn”, ông Graham nói với Chương trình Sportsweek BBC Radio Five Live.

Cá nhân tôi muốn Wenger sử dụng một đội hình gồm nhiều nhân tố dự bị. Tôi nghĩ rằng trận lượt về sẽ giống một trận đấu tập cho Bayern. Arsenal có rất nhiều trận đấu khó khăn sắp tới. Họ cần những đôi chân lành lặn và tinh thần tốt. Đây là một trong những quyết định lớn của các huấn luyện viên”.

Về phong độ sa sút gần đây của ngôi sao Mesut Oezil, Graham chia sẻ: “Khi cậu ấy tới đây và trình diễn đẳng cấp thượng thặng, tôi đã muốn các cầu thủ khác nhìn vào cậu ấy để học hỏi, phát triển. Nhưng cậu ấy dần hụt hơi và tôi nghĩ rằng tốc độ và cường độ của bóng đá Anh đã ảnh hưởng lớn tới cậu ấy. Cậu ấy nhìn có vẻ khá mệt mỏi, buồn, nhưng bây giờ cậu ấy cần phải nhanh chóng tìm sự cân bằng trở lại”.

Cuối tuần qua, Arsenal đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi vùi dập Sunderland 4-1. Trong khi đó, trận lượt về gặp Bayern sẽ diễn ra ngày 12/3 tới. Năm ngoái, Arsenal từng thua Bayern 1-3 tại Emirates và suýt lật ngược thế cờ khi thắng 2-0 trên đất Đức (bị loại bởi luật bàn thắng sân khách).
Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục