AFC phạt nặng Thái Lan, Indonesia vì hỗn chiến ở SEA Games

08:13 Thứ năm 13/07/2023

Liên đoàn Bóng đá châu Á phạt tổng cộng 18.000 USD, cấm hoạt động bóng đá 84 trận đối với các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện U22 Thái Lan và Indonesia.

AFC phạt nặng Thái Lan, Indonesia vì hỗn chiến ở SEA Games - Bóng Đá

Vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games 32 làm xấu hình ảnh bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: Bảo Ngọc. 

Liên đoàn Bóng đá Châu Á đã chính thức ra án phạt cho các cầu thủ, ban huấn luyện U22 Thái Lan và Indonesia tham gia vào cuộc ẩu đả ở chung kết SEA Games 32 môn bóng đá nam hồi tháng 5/2023.

Bên phía Thái Lan, có 2 cầu thủ, 5 thành viên ban huấn luyện chịu án phạt. Bên phía Indonesia, số lượng bị phạt là 3 cầu thủ, 4 thành viên ban huấn luyện.

Mỗi người sẽ bị cấm hoạt động bóng đá 6 trận. Trong 14 người chịu án phạt, có 8 người phạt nộp phạt 1.000 USD. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) còn bị phạt 10.000 USD. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia không bị phạt tiền. Tổng số tiền phạt của vụ ẩu đả này là 18.000 USD.

Ở Chung kết SEA Games 32 diễn ra tối 16/5, Thái Lan và Indonesia lao vào ẩu đả hai lần, cuối hiệp hai và đầu hiệp phụ thứ nhất. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, khiến lực lượng an ninh phải nhanh chóng can thiệp. Liên đoàn Bóng đá Châu Á tuyên bố sẽ phạt nặng hơn nếu để hình ảnh xấu này tái diễn.

Sau đó, FAT lên tiếng xin lỗi khi để vụ việc này xảy ra, làm xấu hình ảnh bóng đá Thái Lan nói riêng và bóng đá khu vực nói chung. FAT cũng đưa ra án phạt nội bộ đối với những người tham gia vào cuộc ẩu đả.

Cụ thể, 3 thành viên ban huấn luyện bị cấm làm việc ở các đội tuyển quốc gia một năm. Trong khi đó, hai cầu thủ trẻ bị cấm lên các đội tuyển quốc gia 6 tháng.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Khang | 07:37 13/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục