9 ngôi sao Championship các CLB Premier League nên chiêu mộ

13:22 Thứ tư 06/03/2024 | 1

TinTheThao.com.vnChampionship từ lâu đã trở thành mảnh mất màu mỡ để nhiều cầu thủ trẻ ươm mầm tài năng hay những ngôi sao một thời lấy lại phong độ.

Rất nhiều cầu thủ đang là sao số tại Premier League lúc này từng có thời gian chơi bóng tại Championship khi còn trẻ để tích lũy kinh nghiệm trước khi đương đầu với những thử thách ở hạng đấu cao nhất xứ Sương mù.

Vậy đâu là những cái tên ở Championship đã sẵn sàng cho bước chuyển mình từ mùa giải sau?

9. Kyle Walker-Peters (Southampton): 25 triệu bảng

Thực tế trong khoảng thời gian còn thi đấu ở Premier League trước khi xuống hạng cùng Southampton mùa giải trước, Walker-Peters đã gây ấn tượng mạnh bởi khả năng bứt tốc cũng như những đường tạt bóng chuẩn xác. 

Thậm chí hậu vệ 26 tuổi từng có cơ hội thi đấu cho tuyển Anh 1 năm trước. Mùa này, ngôi sao sinh năm 1997 vẫn đang duy trì phong độ ổn định khi anh đã ghi được 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công sau 34 lần ra sân tại Championship.

 - Bóng Đá

 Walker-Peters từ lâu đã trở thành trụ cột của Southampton. 

Nếu đội chủ sân St Mary không thể thăng hạng thành công, nhiều khả năng Walker-Peters sẽ dứt áo ra đi bởi Tottenham Hotspur hay Manchester United đang dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ này. 

8. Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City): 30 triệu bảng

Leicester đang thăng hoa tại Championship mùa này với thành tích dẫn đầu BXH sau 36 vòng đấu và một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất đội chủ sân King Power thời gian qua không ai khác ngoài Dewsbury-Hall. 

Sau 35 lần ra sân tại Championship, ngôi sao người Anh đã ghi được 10 bàn thắng và có 12 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Nhiều khả năng Bầy Cáo sẽ giành quyền thăng hạng lên chơi tại Premier League sau 1 mùa vắng bóng nhưng CLB này sẽ khó giữ Dewsbury-Hall bởi tiền vệ 25 tuổi đang nằm trong tầm ngắm của nhiều ông lớn, trong đó có Arsenal. 

 - Bóng Đá

 Dewsbury-Hall đang thi đấu chói sáng tại Leicester. 

7. Jaden Philogene (Hull City): 15 triệu bảng

Philogene gia nhập Hull từ Aston Villa vào kỳ chuyển nhượng hè 2023 sau quãng thời gian thi đấu không thành công tại sân Villa Park. Dù bị Villa thải loại nhưng mùa này, ngôi sao người Anh đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, qua đó trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Championship 2023/24. 

Sau 22 lần ra sân tại giải hạng nhất Anh, cầu thủ sinh năm 2002 đã ghi được 8 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công. Thậm chí màn trình diễn đỉnh cao nơi Philogene còn được HLV Hull City, Liam Rosenior miêu tả như “một chân chạy cánh xuất sắc nhất Championship”. 

6. Jack Clarke (Sunderland): 15 triệu bảng

Sau 1 năm thi đấu dưới dạng cho mượn ở mùa giải 2022/23, Clarke đã được Sunderland mua đứt từ Tottenham ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái và ngay lập tức chứng minh được năng lực bản thân. 

Sau 33 lần ra sân mùa này, cầu thủ 23 tuổi đã ghi được 15 bàn thắng và được đánh giá như một trong những chân chạy cánh nổi bật nhất Championship. 

Thậm chí ở phiên chợ đông 2024, đội bóng đang chơi ở Champions League, Lazio từng ngỏ ý muốn chiêu mộ Clarke nhưng ngôi sao người Anh đã từ chối để ở lại giúp Mèo Đen thăng hạng. 

5. Morgan Whittaker (Plymouth): 15 triệu bảng

Giống với Clarke, Whittaker cũng lọt vào tầm ngắm Lazio ở phiên chợ đông 2024 nhưng cầu thủ 23 tuổi này đã quyết định ở lại để gồng gánh Plymouth. 

Thậm chí trong vài trận đấu gần đây, ngôi sao sinh năm 2000 còn được đeo tấm băng thủ quân, điều cho thấy Whittaker đã thực sự trưởng thành. 

4. Archie Gray (Leeds United): 30 triệu bảng

Mặc dù Leeds nhận thất bại 2-3 trước Chelsea tại vòng 5 FA Cup nhưng màn trình diễn ấn tượng nơi tiền vệ 17 tuổi, Gray đã làm lu mờ hoàn toàn bộ 3 tiền vệ trị giá 220 triệu bảng của The Blues trong 90 phút diễn ra tại sân Stamford Bridge hôm ấy.

 - Bóng Đá

 Gray là măng non nổi bật tại Championship. 

Gray đang là một hiện tượng thú vị tại Championship mùa này và sẽ không bất ngờ nếu ngôi sao sinh năm 2006 này cập bến 1 đội bóng lớn trong tương lai khi Arsenal, Liverpool hay Manchester City đang để mắt tới cầu thủ người Anh. 

3. Milan van Ewijk (Coventry): 10 triệu bảng

Van Ewijk là một mẫu hậu vệ cánh hiện đại khi cầu thủ 23 tuổi có thể bó vào trung lộ để tham gia quá trình luân chuyển bóng cùng các đồng đội. 

Ngoài ra, ngôi sao người Hà Lan cũng sở hữu tốc độ xé gió và kỹ năng xoạc bóng chuẩn xác. Sau 32 lần ra sân tại Championship mùa này, Van Ewijk đã ghi được 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công. 

2. Sammie Szmodics (Blackburn Rovers): 10 triệu bảng

Tại Championship mùa này, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng hơn Szmodics khi ngôi sao người Ireland đã ghi được 19 bàn thắng, đặc biệt hơn, cầu thủ 28 tuổi này không có pha lập công nào đến từ chấm phạt đền. 

Ở độ tuổi chín muồi trong sự nghiệp, Szmodics chắc chắn muốn được thử sức tại sân chơi đẳng cấp cao hơn như Premier League. 

 - Bóng Đá

 Liệu Szmodics có thể tỏa sáng tại Premier League? 

1. Jonathan Rowe (Norwich City): 15 triệu bảng

Norwich không có phong độ tốt tại Championship mùa này khi đội chủ sân Carrow Road hiện xếp hạng 7 với 55 điểm sau 35 trận. Thậm chí thành tích của Chim hoàng yến có thể tệ hơn nếu không có sự tỏa sáng từ Rowe khi ngôi sao 20 tuổi này đã đóng góp cho đoàn quân David Wagner 12 bàn thắng.

Sự xông xáo bên hành lang biên của Rowe giúp Norwich sở hữu mũi tấn công cực kỳ nguy hiểm.

 
Nguồn: | Copy Link
Việt Tùng | 12:24 06/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục