6 cái tên 'béo bở' hết hạn hợp đồng trong năm 2024

08:51 Thứ ba 02/01/2024

TinTheThao.com.vnKỳ chuyển nhượng tháng Giêng đã mở, đồng nghĩa với việc các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng được phép đàm phán với đội bóng mới ngay thời điểm đầu năm.

Wilfred Ndidi (Leicester)

Wilfred Ndidi được coi là lựa chọn hấp dẫn cho những đội đang tìm kiếm phương án tiết kiệm chi phí. Tuyển thủ người Nigeria chỉ còn 5 tháng hợp đồng với Leicester City.

Ndidi nổi lên như một trong những cầu thủ đoạt bóng xuất sắc nhất Premier League. Anh đứng đầu bảng về số pha tắc bóng trong các mùa giải 2017/18 và 2018/19.

Bất chấp những thống kê kể trên đã giảm, song Ndidi chỉ mới 27 tuổi và sự thay đổi CLB có thể đưa anh trở lại phong độ tốt nhất. Tiền vệ này là thành viên của tập thể "Bầy cáo" đang đứng đầu bảng giải hạng nhất, trong đó Wilfred Ndidi đã ghi 2 bàn và cung cấp 5 đường kiến tạo sau 21 lần ra sân mùa này.

Aaron Wan Bissaka (Manchester United)

Aaron Wan-Bissaka đã có cuộc đàm phán với Manchester United về một hợp đồng mới, nhưng vẫn chưa có bước đột phá nào. Quãng thời gian gần đây của hậu vệ phải người Anh với "Quỷ đỏ" diễn ra tương đối khó khăn. Tính từ đầu mùa, cựu cầu thủ Crystal Palace mới chỉ 9 lần đá chính.

Sự dè dặt trong các pha dâng cao tấn công khiến Wan-Bissaka đánh mất vị trí vào tay Diogo Dalot. Tuy nhiên, cả 2 đều chưa bao giờ chơi quá xuất sắc tại Man United.

6 cái tên 'béo bở' hết hạn hợp đồng trong năm 2024 - Bóng Đá

Cuối năm 2022, Guido nâng cao danh hiệu World Cup.

Guido Rodriguez (Real Betis)

Guido Rodriguez là một trường hợp điển hình của sự phát triển tài năng muộn, khi tiền vệ giàu sức chiến đấu này chưa chạm tới bóng đá châu Âu cho đến năm 25 tuổi.

Kể từ đó, anh dần trở thành một trong những cầu thủ đoạt bóng xuất sắc nhất ở La Liga và thường xuyên được triệu tập lên tuyển Argentina. Anh từng góp mặt trong đội hình "La Albiceleste" vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022.

Mario Hermoso (Atletico Madrid)

Là thành viên của tuyến phòng ngự dày dặn kinh nghiệm và giàu chiến đấu của Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone, Mario Hermoso đã có những năm tháng tươi đẹp ở thủ đô Tây Ban Nha.

Hậu vệ này có thể chơi ở vị trí trung tâm hoặc hậu vệ trái. Anh đã có 149 lần ra sân trên mọi đấu trường và góp mặt trong tập thể đăng quang La Liga 2020/21. Juventus được cho là sẵn sàng đưa ra lời mời thi đấu cho tuyển thủ Tây Ban Nha.

Adrien Rabiot (Juventus)

Adrien Rabiot tưởng chừng đã rời Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2023, khi tuyển thủ Pháp được liên hệ với Manchester United. Thay vào đó, cầu thủ 28 tuổi ký gia hạn thêm một năm với đội bóng Serie A.

Rabiot đã ghi 11 bàn trên mọi đấu trường cho Juventus mùa trước và hiện đang cùng "Bianconeri" cạnh tranh Scudetto lần đầu tiên kể từ năm 2020.

6 cái tên 'béo bở' hết hạn hợp đồng trong năm 2024 - Bóng Đá

Mbappe chưa vô địch Champions League cùng PSG.

Kylian Mbappe (Paris Saint Germain)

Tương lai của Kylian Mbappe hiếm khi nằm ngoài tiêu đề các mặt báo trong suốt 2 năm qua. Siêu sao của Paris Saint-Germain dường như ký hợp đồng với Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2022, nhưng đã thay đổi quyết định và chọn tiếp tục gắn bó với Parc des Prince.

18 tháng trôi qua, PSG một lần nữa phải đối mặt với viễn cảnh mất đi tay săn bàn xuất sắc. Mbappe thông báo cho PSG về quyết định không ký hợp đồng mới vào mùa hè năm 2023. Nhiều nguồn tin tiết lộ, đội trưởng tuyển Pháp gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải 2023/24.

Nếu siêu sao sinh năm 1998 kiên quyết rời thủ đô Paris, PSG sẽ bị giáng đòn cay đắng cho dự án làm bá chủ trời Âu. Tính từ lúc chuyển tới gã nhà giàu nước Pháp từ AS Monaco, Mbappe ghi 233 bàn sau 288 trận.

Minh Đức | 07:53 02/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục