3 lý do tin rằng sau khi thay Ed Woodward, Man Utd sẽ chi đậm trên TTCN

12:27 Thứ ba 21/12/2021

TinTheThao.com.vnVới việc Man Utd sắp bổ nhiệm Richard Arnold vào ghế Giám đốc điều hành ở Man Utd, nhiều khả năng HLV Ralf Rangnick sẽ được tự do chi tiêu vào tháng Giêng tới.

1. Quyền lực sẽ được chia

Vào ngày 31/12 sắp tới đây, Ed Woodward sẽ không còn là Giám đốc điều hành (CEO) ở Man Utd, thay vào đó, Richard Arnold sẽ ngồi vào chiếc nóng.

3 lý do tin rằng sau khi thay Ed Woodward, Man Utd sẽ chi đậm trên TTCN - Bóng Đá

 Arnold sẽ ngồi vào ghế Giám đốc điều hành tại Man Utd từ năm 2022. 

Theo tờ The Telegraph, việc Woodward mất tín nhiệm đến từ việc ông không chịu chia sẻ quyền lực với bất kì ai. Ngay cả Giám đốc bóng đá John Murtough cũng phải làm việc dưới quyền Woodward.

Trong khi đó, bắt đầu từ năm 2022, Murtough và Ralf Rangnick sẽ trực tiếp phụ trách mảng bóng đá ở sân Old Trafford. Rangnick sẽ tiếp tục làm cố vấn trong hai năm sau mùa giải này với tư cách là HLV tạm quyền và ông có thể bắt đầu hoạch định hướng đi cho câu lạc bộ.

Về phần Arnold, ông vốn là một Giám đốc thương mại và đóng góp lớn trong lĩnh vực phi bóng đá ở Man Utd. Do đó, ông sẽ tiếp tục giúp Man Utd kiếm tiền từ bên ngoài SVĐ và nhường lại quyền quyết định về chuyên môn cho Murtough và Rangnick.

2. Rangnick đã ổn định bộ khung trợ lý

Sau khi Ole Gunnar Solskjær chia tay Quỷ đỏ, Michael Carrick, Kieran McKenna và Martyn Pert lần lượt cũng rời đội bóng. Trợ lý kì cựu Mike Phelan giờ cũng không xuất hiện trên sân tập để thiết lập bài vở với các học trò như trước.

3 lý do tin rằng sau khi thay Ed Woodward, Man Utd sẽ chi đậm trên TTCN - Bóng Đá

 Rangnick sẽ được tự do chi tiêu trong thời gian tới.

Bộ sậu mới của Rangnick đã dần hình thành khi ông kéo Chris Armas về làm trợ lý, còn Sascha Lense là chuyên gia tâm lý tại Man Utd, một chức danh không được bổ nhiệm từ năm 1999. 

Theo lý thuyết, một khi bộ khung trợ lý đã ổn định, giờ là lúc Man Utd sẽ chuyển hướng sự chú ý ra bên ngoài bởi họ là một ê-kíp đã quen biết nhau từ trước và có chung quan điểm. 

3. Covid-19 khiến Man Utd phải gia cố lực lượng

Cách đây ít ngày, BLĐ Man Utd thông báo rằng họ có 19 trường hợp dương tính với Covid-19 ở trong CLB nhưng không tiết lộ lộ rõ danh tính của cầu thủ và nhân viên. Khi mà đại dịch này đang có dấu hiệu bùng trở lại ở nước Anh thì Man Utd phải tính xa hơn trong tháng Giêng.

Trước mắt họ đã bị hoãn hai trận đấu. Lịch thi đấu trong những ngày tới chắc chắn là rất dày đặc. Ngoài ra, các cầu thủ cũng rất dễ bị chấn thương sau khi nhiễm Covid theo cảnh báo của các chuyên gia y tế ở Anh.

Tất cả những điều trên khiến Man Utd cần chiêu mộ không chỉ một mà là vài tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới để đề phòng rủi ro.

Rangnick trên sân tập M.U:

 
Ngọa Long | 11:57 21/12/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục