100 trận đầu tiên tại Man Utd của Ten Hag so với các tiền bối

21:15 Thứ hai 04/03/2024

TinTheThao.com.vnTrận derby Manchester vừa qua là trận đấu thứ 100 của Erik Ten Hag trong màu áo Man Utd và hãy cùng xem tỷ lệ thắng của ông so với những HLV trước đây.

Erik Ten Hag chính thức nắm quyền ở Old Trafford vào tháng 5 năm 2022. Đến nay, chiến lược gia này đã chạm mốc 100 trận đấu và đáng buồn nó kỷ niệm bằng một trận thua trước đối thủ cùng thành phố Man City. 

Đây cũng là dịp thích hợp để người ta nhìn về quá khứ và điểm lại những HLV tiền nhiệm của Man Utd đã chạm mốc 100 trận với tỷ lệ thắng như thế nào. 

100 trận đầu tiên tại ở Man Utd của Ten Hag so với các tiền bối - Bóng Đá

 Thành tích ở mốc 100 trận của các đời HLV tại Man Utd.

1. Dave Sexton - 40,3%

Dave Sexton làm việc ở Old Trafford từ tháng 7 năm 1977 đến tháng 4 năm 1981. Ông dẫn dắt 201 trận nhưng chỉ thắng 81 trận và chia sẻ danh hiệu Community Shield với Liverpool sau trận hòa năm 1977.

2. Tommy Docherty - 46,9%

Nắm đội bóng từ năm 1972 đến năm 1977, Tommy Docherty đã thắng 107 trong số 228 trận mà ông cầm quân. Các danh hiệu mà ông có được gồm chức vô địch FA Cup năm 1977 và chức vô địch Giải hạng Hai năm 1975 sau khi xuống hạng vào năm 1974.

3. Ron Atkinson - 50%

Là HLV cuối cùng của câu lạc bộ trước khi Sir Alex Ferguson tiếp quản, Ron Atkinson có vẻ như sẽ là người chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu của câu lạc bộ sau khi có 15 trận bất bại vào đầu mùa giải 1985/86 trước khi họ sa sút.

Ông dẫn dắt 292 trận và thắng 146 trận, trong đó đoạt được hai FA Cup vào năm 1983 và 1985 và một danh hiệu Community Shield năm 1983.

4. Matt Busby - 51,4%

Người đã đưa Man Utd trở thành ông lớn của bóng đá Anh, Sir Matt Busby đã dẫn dắt 1141 trận trong thời gian ở Quỷ đỏ, trong đó có 576 trận thắng.

Những chiến thắng này giúp câu lạc bộ giành được 5 chức vô địch Giải hạng nhất (tiền thân của Premier League), 2 Cúp FA, 5 Siêu cúp Anh và trở thành đội bóng Anh đầu tiên nâng cao Cúp C1 vào năm 1968.

5. Louis van Gaal - 52,4%

HLV người Hà Lan đã thắng 54 trong số 103 trận cầm quân. Thành tích ấn tượng nhất của ông là đưa Man Utd vào top 4 trong mùa giải đầu tiên và có một FA Cup vào năm 2016. Tuy nhiên, ông được cho là không phù hợp với văn hóa bóng đá tại xứ sương mù. 

6. David Moyes - 52,9%

David Moyes là người được Sir Alex Ferguson lựa chọn cho chiếc ghế nóng sau khi ông rời nhiệm sở. Tuy nhiên, sau khi giành được Community Shield, Man Utd đã tụt dốc không phanh và David Moyes phải chia tay Man Utd sau 10 tháng làm việc, với thành tích 27 trận thắng sau 51 trận.

7. Ole Gunnar Solskjaer - 54,2%

Ole Gunnar Solskjaer đã có những trải nghiệm đáng nhớ ở Man Utd trên cương vị HLV. Ông để thua trận chung kết Europa League trên chấm phạt đền và thành tích 91 trận thắng sau 168 trận của ông đã đưa Man Utd về đích top 4.

8. Jose Mourinho - 58,3%

Dẫn dắt 144 trận với 84 trận thắng, Jose Mourinho đã nâng cao chức vô địch Europa League, League Cup và Community Shield cùng Man Utd. Đến nay, Mourinho vẫn là người thành công nhất tính về mặt danh hiệu tại Man Utd kể từ sau thời Sir Alex. 

9. Alex Ferguson - 59,7%

100 trận đầu tiên tại ở Man Utd của Ten Hag so với các tiền bối - Bóng Đá

 Ferguson vẫn là một tượng đài ở Old Trafford. 

Với 1500 trận đấu, Sir Alex mang về cho Man Utd 895 trận thắng, với 13 chức vô địch Premier League, 5 FA Cup, 4 League Cup, 10 Community Shields và 1 Club World Cup. Không cần bàn về độ vĩ đại của người đàn ông này. 

10. Erik ten Hag - 60%

Man Utd đã có 60 chiến thắng trong 100 trận đã qua của Ten Hag. Ông sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất trong số những HLV từng dẫn dắt CLB. Tuy nhiên, ông hoàn toàn có thể bị sa thải vào cuối mùa nếu Man Utd không lọt top 4, trong bối cảnh Sir Jim đã tiếp quản Quỷ đỏ.

Ngọa Long | 20:45 04/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục