10 tuyển thủ Anh gần nhất được M.U chiêu mộ thể hiện ra sao?

10:02 Thứ năm 06/07/2023

TinTheThao.com.vnMason Mount sẽ trở thành tuyển thủ Anh thứ 13 ký hợp đồng với Man United trong kỷ nguyên Premier League.

 

Vậy 10 tuyển thủ Anh gần nhất được Man United chiêu mộ thể hiện ra sao? (bỏ qua Zaha khi đã chọn ĐTQG Bờ Biển Ngà, trong khi Phil Jones và Andy Cole có đóng góp nhạt nhòa ở ĐTQG).

Jadon Sancho

Tự khẳng định mình là một trong những cầu thủ tấn công triển vọng nhất ở châu Âu khi còn ở Borussia Dortmund, Sancho được Man United chiêu mộ với mức phí 73 triệu bảng vào mùa hè năm 2021.

11 tuyển thủ Anh được M.U chiêu mộ thể hiện ra sao? - Bóng Đá

 Sancho chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Cầu thủ 23 tuổi này có phong độ khá phập phù trong màu áo Quỷ đỏ, chỉ ghi được 12 bàn thắng và sáu pha kiến tạo trong 79 lần ra sân. Anh không được triệu tập lên ĐTQG kể từ năm 2021.

Harry Maguire

Maguire chứng tỏ mình là một trung vệ chất lượng ở Premier League tại Sheffield United và Leicester City, nhưng lại gây thất vọng khi chuyển đến Old Trafford với giá 80 triệu bảng vào năm 2019.

Khi Ten Hag được bổ nhiệm làm HLV tại Man United, Maguire mất hẳn chỗ đứng và sẽ không bất ngờ nếu thủ quân Quỷ đỏ rời Old Trafford vào mùa hè này.

Luke Shaw

Shaw không có sự nghiệp suôn sẻ ở Man United, nhưng những mùa gần đây, anh đã tìm được sự ổn định và thi đấu bùng nổ. Mùa giải tới sẽ là mùa giải thứ 10 của anh với tư cách là cầu thủ Quỷ đỏ.

Ashley Young

Với 300 lần ra sân cho Watford và Aston Villa, Young đến Man United vào mùa hè năm 2011. Sự linh hoạt và ổn định giúp anh trở thành một phần quan trọng của đội chủ sân Old Trafford trong 8 năm rưỡi gắn bó.

Owen Hargreaves

Hargreaves sinh ra ở Calgary và phát triển các kỹ năng của mình khi còn trẻ tại Bayern Munich. Tiền vệ này đã giành 4 chức vô địch Bundesliga trước khi gia nhập Man United với mức phí 17 triệu bảng.

Ngay từ mùa bóng đầu tiên, anh cho thấy mình là một sự bổ sung tuyệt vời khi Quỷ đỏ giành chức vô địch Premier League và Champions League. Nhưng chấn thương dai dẳng khiến Hargreaves chỉ ra sân tổng cộng 5 lần trong 3 mùa giải cuối cùng của anh với CLB.

Wayne Rooney

Đơn giản, Rooney là một huyền thoại của Quỷ đỏ.

11 tuyển thủ Anh được M.U chiêu mộ thể hiện ra sao? - Bóng Đá

 Rất khó để M.U có được một Rooney thứ 2.

Micheal Carrick

Carrick phát triển tại học viện của West Ham, khẳng định mình ở Tottenham trước khi chuyển đến Man United với giá 14 triệu bảng.

Sự xuất hiện của Carrick được cho là chất xúc tác cho một Quỷ đỏ vĩ đại của Sir Alex. Anh góp công lớn giúp đội bóng giành 3 chức vô địch Premier League liên tiếp và vào 3 trận chung kết Champions League trong 4 năm. Anh ở lại Old Trafford cho đến khi giải nghệ vào năm 2018, với hơn 450 lần ra sân trong 12 năm.

Alan Smith

Smith là một tiền đạo, nhưng thích nghi với vai trò tiền vệ và được kỳ vọng là người kế thừa xứng đáng cho Roy Keane, nhưng anh đã bị gãy chân khủng khiếp và không thể trở lại mạnh mẽ được.

Rio Ferdinand

Ferdinand phá kỷ lục chuyển nhượng Anh khi gia nhập Man United với mức phí ngất ngưởng 29 triệu bảng. Cựu trung vệ này đã trải qua 12 năm ở Old Trafford và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của câu lạc bộ, giành 6 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và Champions League.

Teddy Sheringham

Sheringham đến Man United khi đã 31 tuổi, ghi 98 bàn trong 5 năm ở Tottenham. Tiền đạo này không quá sung mãn trong màu áo Quỷ đỏ, nhưng đóng một vai trò quan trọng trong cú ăn 3 vĩ đại mùa 1998/99.

Minh Tuấn | 09:32 06/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục