Van Dijk xứng đáng với mức phí điên rồ 231 triệu bảng?

18:45 Thứ ba 05/03/2019

TinTheThao.com.vnCựu tiền đạo Liverpool, Stan Collymore, nói rằng Man City nên chi ra 150 triệu bảng cộng thêm cặp đôi John Stones và Nico Otamendi để đưa về Virgil van Dijk.

Không có nhiều sự chuẩn mực trên bàn đàm phán cho một thương vụ chuyển nhượng. Đôi khi mức phí của một cầu thủ chỉ đơn giản là dựa vào khả năng "chém gió" của người đại diện hoặc tuỳ vào tình hình thực tế với phong độ của anh ta đang lên cao hoặc chạm đáy...

Đó là chưa kể bên mua mê mẩn cầu thủ mục tiêu đến mức nào hoặc niềm tin mà CLB chủ quản đặt vào anh ta ra sao. Tuy nhiên, với trường hợp của Virgil van Dijk, chúng ta hãy chỉ xét đến xem liệu trung vệ người Hà Lan có xứng đáng với mức phí 231 triệu bảng hay không?

Virgil Van Dijk xứng đáng với mức phí điên rồ 231 triệu bảng? - Bóng Đá

 Van Dijk được đề nghị mức phí không thể tin nổi.

Collymore nói rằng Man City nên chi ra 150 triệu bảng cộng với cặp đôi John Stones (khoảng 51 triệu bảng) và Nico Otamendi (khoảng 30 triệu bảng) để đưa về ngôi sao của Liverpool. Nếu thương vụ trở thành hiện thực, kỷ lục thế giới sẽ bị phá sâu với hơn 30 triệu bảng so với Neymar bên phía PSG.

Man City bây giờ đang chơi thứ bóng đá mê chuyền, mê kiểm soát, trong khi Van Dijk là cầu thủ chơi chân rất giỏi như Aymeric Laporte hay Antonio Rudiger (Chelsea). Và nếu chiếu theo chính sách mua sắm của Man City, liệu Pep Guardiola sẽ ưu tiên trung vệ 27 tuổi?

Jorginho và Fred là hai ví dụ điển hình, nhà vô địch nước Anh từ chối ký hợp đồng với họ chỉ vì các đội bóng đối tác đòi giá quá cao so với tài năng thực tế. Nhưng Van Dijk lại là một trường hợp khác biệt, hoặc nếu ai yêu mến anh thì có thể gọi là vô cùng đặc biệt.

Virgil Van Dijk xứng đáng với mức phí điên rồ 231 triệu bảng? - Bóng Đá

 Van Dijk bây giờ là một trong số ít những trung vệ hàng đầu thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, nói Van Dijk số 2 ở nước Anh, có lẽ không ai dám nhận mình số 1 ở vị trí trung vệ. Tài năng của anh ta được kiểm chứng bởi một đội bóng mê tấn công, tệ phòng thủ dưới thời Jurgen Klopp. Cầu thủ người Hà Lan đã biến Anfield thành pháo đài bất khả xâm phạm kể từ khi đặt chân đến đó.

Nhiều người vẫn ca ngợi Alisson Becker tài năng không kém David de Gea, nhưng họ đâu biết rằng thủ môn sinh năm 1993 chỉ phải cản phá 1 nửa số pha dứt điểm từ phía đối thủ so với đồng nghiệp người Tây Ban Nha. Đó là vì trước mặt anh có sự hiện diện của Van Dijk.

Nói như vậy không hề sai bởi Dejan Lovren, Joe Gomez hay Joel Matip chưa bao giờ xứng đáng chơi cạnh cầu thủ người Hà Lan. Người thì chấn thương dài hạn, người thì chuyên gia mắc sai lầm, người thì hội tụ cả hai yếu tố tồi tệ đó mỗi khi vào sân thi đấu.

Virgil Van Dijk xứng đáng với mức phí điên rồ 231 triệu bảng? - Bóng Đá

 Thật đáng sợ nếu cặp đôi này đá cạnh nhau ở Man City.

Sở hữu Van Dijk nghĩa là sở hữu một hàng thủ không thể bị khoan phá. Và với Man City, khả năng tấn công khủng khiếp của họ sẽ tiếp tục được phát huy nếu ở phía dưới có ngôi sao 27 tuổi án ngữ, đó là chưa kể đến Aymeric Laporte cũng mạnh mẽ và tài năng không kém.

PSG bỏ ra 200 triệu bảng cho Neymar nhằm mơ về cúp tai voi và đến bây giờ vẫn chỉ là giấc mộng chưa đến hồi kết. Van Dijk có thể xứng đáng với số tiền đó, nhưng nó còn phụ thuộc vào tư tưởng của người mua. 231 triệu bảng dường như không còn là mức phí định giá tài năng!

*Định giá Stones và Otamendi theo transfermarkt.

Vũ Quang Toản | 16:30 05/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục