Tiến Minh: 2017 chưa phải kỳ SEA Games cuối cùng

12:16 Thứ sáu 18/08/2017

TinTheThao.com.vnNguyễn Tiến Minh khẳng định nếu còn đam mê, anh sẽ còn chinh chiến ở nhiều giải đấu khác trong tương lai.

20604571_1430866690340117_489083914394013148_n

 Tiến Minh mới chỉ đoạt HCĐ ở SEA Games. Ảnh: Internet.

Cùng với Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Tiến Minh là một trong những cựu binh được mong chờ nhất ở SEA Games 29 lần này. Ở tuổi 34, nhiều người đồn đoán đây sẽ là kỳ SEA Game cuối cùng trong sự nghiệp của ngôi sao người TP HCM, song chia sẻ mới đây của Tiến Minh khiến nhiều người bất ngờ.

"Mọi người cứ bảo đây sẽ là SEA Games cuối trước khi Minh giải nghệ nhưng Minh không dám khẳng định điều đó. Bởi khi nào còn có đam mê, còn động lực để ra sân thì Minh sẽ tiếp tục tham dự những giải đấu trong tương lai," Tiến Minh nói.

Từng giành tấm HCĐ giải VĐTG 2013, rồi từng đánh bại cả huyền thoại Lee Chong Wei nhưng Tiến Minh chưa bao giờ có duyên với sân chơi SEA Games. Thành tích tốt nhất của Minh ở sân chơi khu vực chỉ là tấm HCĐ vào năm 2013. Hai thất bại đáng tiếc nhất của ngôi sao 34 tuổi chính là ở bán kết SEA Games 2013 trước  Rumbaka Dionysius Hayom (Indonesia) và trận thua trước tay vợt 18 tuổi Loh Kean Yew (Singapore) ở vòng đầu tiên của SEA Games 2015.

Năm nay, Tiến Minh dù thể lực đã xuống đáng kể nhưng vẫn được xem là ngôi sao sáng giá nhất của nội dung nam. Cùng với Tiến Minh, Vũ Thị Trang cũng được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho cầu lông Việt Nam sau thành tích tốt nhất là tấm HCĐ năm 2015.

"Dù đã 34 tuổi nhưng Minh sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình, bởi quan niệm của Minh là cứ ra sân phải chơi hết sức. Mình đã có tuổi nên mọi thứ giờ không còn như trước nữa. Nếu may mắn giành được huy chương ở SEA Games lần này thì đó là hạnh phúc lớn lao cho bản thân và gia đình," Tiến Minh trải lòng.

Được biết môn cầu lông SEA Games 29 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29/8.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 12:15 18/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục