Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại

05:58 Thứ ba 11/09/2018

Simone Zaza, người từng làm 'trò hề' tại EURO 2016 có lần đầu tiên đá chính cho Italia kể từ sau thảm họa nói trên.

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 Italia có trận đấu thứ hai trong khuôn khổ UEFA Nations League. Họ hành quân đến sân Estadio da Luz của Bồ Đào Nha.

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 Đoàn quân HLV Roberto Mancini chịu rất nhiều sức ép trong hiệp một từ đội chủ nhà.

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 Thậm chí trong một tình huống, bóng đã chạm xà ngang khung thành thủ môn Donnarumma.

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 May mắn không để thủng lưới trong hiệp một nhưng Italia cũng đành bất lực đầu hiệp hai. Bruma, người mang áo số 7 của Ronaldo có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái.

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 Sau đó anh kiến tạo thuận lợi cho đồng đội trong vòng cấm. Andre Silva không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 Bên cạnh bàn thắng, cầu thủ đang được Milan cho mượn tại Sevilla thật sự là ác mộng với hàng phòng ngự Italia. Anh liên tục có các pha đi bóng lắt léo làm khổ những chiếc bóng áo trắng trong suốt 90 phút

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 Ngược lại, bên kia chiến tuyến, các tiền đạo Italia lại gây thất vọng. Simone Zaza, người từng làm 'trò hề' trên chấm penalty tại EURO 2016 trong trận tứ kết với Đức có lần đầu tiên đá chính cho ĐTQG sau thảm họa nói trên.

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 Thế nhưng, Zaza tiếp tục gây thất vọng tràn trề, anh là người dứt điểm nhiều nhất trong trận nhưng cả 4 cú sút của số 7 Italia đều đi không trúng đích.

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 Zaza tệ là vậy nhưng Ciro Immobile mới thật sự là người đáng trách. Mang trên tay chiếc băng thủ quân và lĩnh xướng hàng công Italia, thế nhưng tiền đạo Lazio hoàn toàn mất hút và bị thay ra phút 59.

Thảm họa Italia trở lại, không 'ăn hại' nhưng vô hại - Bóng Đá

 Với màn trình diễn thất vọng của hàng công, Italia đành chấp nhận thất bại trên đất BĐN.

Thành Đạt | 05:10 11/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục