Tây Ban Nha và 'liều thuốc giải' mang tên Luis Enrique

09:32 Thứ tư 12/09/2018

TinTheThao.com.vnĐội tuyển Tây Ban Nha đang thật sự thay đổi tích cực dưới thời HLV Luis Enrique.

Nếu không theo dõi trận đấu, chẳng mấy ai tin rằng tuyển Tây Ban Nha đã hủy diệt Croatia 6 bàn không gỡ. Một đội bóng thi đấu bạc nhược, bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018 lại có thi đấu xuất sắc trước đương kim á quân thế giới.

Tây Ban Nha và 'liều thuốc giải' mang tên Luis Enrique  - Bóng Đá

 Enrique đã mang sự thay đổi tích cực cho Tây Ban Nha.

La Roja vừa trải qua một mùa hè vô cùng khó khăn. Đội nhà đã có nhiều thay đổi từ băng ghế huấn luyện cho đến phòng thay đồ sau thất bại ê chề trên đất Nga. Điều khác biệt lớn nhất chính là cựu thuyền trưởng Barcelona, Luis Enrique kế thừa chiếc ghế nóng ở tuyển Tây Ban Nha.

Như một điều hiển nhiên, sự xuất hiện của ông trong màu áo La Roja dấy lên không ít nghi ngờ. Dù từng thành công vang dội khi dẫn dắt "Blaugrana", tuy nhiên, không có gì đảm bảo Enrique sẽ phù hợp với đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, sau chiến thắng 2-1 trước Tam sư trên sân Wembley, đoàn quân xứ sở bò tót đã phần nào mang một diện mạo mới.

Chiến thắng tưng bừng rạng sáng 12/9 một lần nữa minh chứng nhà vô địch Euro 2012 đã tìm được ''liều thuốc giải'' mang tên Luis Enrique. Chiến lược gia 48 tuổi không chỉ giúp đội bóng thi đấu hiệu quả mà còn để lại dấu ấn rõ nét trong lối chơi.

Tây Ban Nha và 'liều thuốc giải' mang tên Luis Enrique  - Bóng Đá

 Tây Ban Nha đang dần trở lại.

Với đội hình 4-3-3, La Roja chủ trương chơi tấn công, dồn ép đối thủ. Giống như trước đây, tỷ lệ kiểm soát bóng của đoàn quân Enrique luôn vượt trội hơn đối phương. Nhưng điều quan trọng, thay vì triển khai tấn công rườm rà, các cầu thủ tích cực chuyền dài, sử dụng tốc độ và đánh trực diện.  

Không những vậy, nhà cầm quân sinh năm 1970 không ngần ngại yêu cầu các học trò chơi pressing cường độ cao. Tương tự với những gì từng áp dụng với Barcelona, Enrique quyết tâm thay đổi và dần xóa tan dấu ấn tiki-taka trong phong cách thi đấu của La Roja. Ở đó, ông còn pha trộn thứ bóng đá phòng ngự phản công và khiến Tây Ban Nha trở nên khó lường. 

Ý đồ của tân HLV cũng rất rõ ràng, cựu vương thế giới đã đến lúc chấm dứt ám ảnh mang tên Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Andres Iniesta hay David Silva. Dù  Thiago Alcantara, Isco mãi không thể sánh bằng nhưng ông sẽ xây dựng hàng tiền vệ mới mẻ, linh động cũng như căn bằng với toàn hệ thống.

Chứng kiến đoàn quân xứ bò tót vượt qua tuyển Anh với bộ mặt khả quan, tờ AS hài lòng giật tít: "Luis Enrique đã cải cách Tây Ban Nha". Trong khi đó, cây bút Joaquin Maroto có lời khen ngợi: "Tây Ban Nha chơi tấn công nhanh hơn, tạo ra áp lực lớn cả trong lẫn ngoài vòng cấm, nhờ những pha lên bóng trực diện”.

Tây Ban Nha vẫn còn chặng đường gian để chứng minh đội nhà đã trở lại. Nhưng với những thay đổi tích cực hiện tại, cổ động viên có quyền hy vọng vào tương lai khả quan của La Roja.

Bạch Băng | 09:25 12/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục