Spurs vượt qua Wizards trong trận giao hữu cuối cùng

21:21 Thứ bảy 27/10/2012

Tim Duncan và Stephen Jackson mỗi người đã ghi 16 điểm trong trận đấu giao hữu cuối cùng của San Antonio Spurs để giúp đội chủ nhà đánh bại đối thủ Washington Wizards với tỉ số 100-85.

Tony Parker là cầu thủ thứ ba của Spurs ghi 16 điểm trong trận này, còn Kawhi Leonard đóng góp 11 điểm. Sau 7 trận giao hữu, thành tích của San Antonio Spurs là 4 thắng, 3 thua. Đội bóng này sẽ chính thức bắt đầu mùa giải mới với trận đấu trên sân của New Orleans Hornets vào ngày 31/10.

San Antonio Spurs khép lại loạt trận giao hữu của mình với một chiến thắng. Ảnh: Internet.

A.J. Price và Jan Vesely là 2 cầu thủ ghi 13 điểm cho Washington Wizards, đội bóng có thành tích 3 thắng, 5 thua sau 8 trận giao hữu. Earl Barron ghi 12 điểm. Đội bóng thủ đô cũng sẽ mở màn mùa giải mới của mình với một chuyến làm khách, đó là trận đấu trên sân của Cleveland Cavaliers.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, Washington Wizards là đội bóng chiếm ưu thế trong nửa đầu trận đấu khi đầu hiệp 2 họ dẫn chủ nhà San Antonio Spurs với tỉ số 40-27. Tuy nhiên, khi Spurs đưa các trụ cột trở lại sân, họ đã chiếm lại thế trận.

18 điểm liên tiếp, trong đó có 8 điểm của Tony Parker ở những phút cuối hiệp 2 đã giúp Spurs cân bằng tỉ số 45-45. Hai đội tiếp tục giằng co thế trận cho đến khi Boris Diaw giúp Spurs vượt lên 61-59 với một pha tấn công nhanh. Kể từ đó đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát trận đấu và thắng chung cuộc 100-85.

Trong trận đấu này, Spurs ra sân mà không có sự góp mặt của Manu Ginobili, khi siêu sao người Argentina bị một chấn thương nhẹ ở lưng.

Hoàng Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục