10 ngôi sao có tổng phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử

16:38 Thứ bảy 01/08/2015

Sau 6 lần chuyển đội bóng, Ibrahimovic có tổng giá chuyển nhượng là 126,7 triệu bảng, tuy nhiên, anh sẽ sớm bị đẩy xuống vị trí thứ 2 sau khi PSG hoàn tất vụ mua Di Maria từ M.U.

Angel di Maria (132,6 triệu bảng): Trang ESPN đưa tin, M.U đồng ý nhượng lại tiền vệ người Argentina cho PSG với giá 44 triệu bảng. Khi thương vụ này kết thúc, tổng phí chuyển nhượng của Di Maria là 132,6 triệu bảng sau 4 lần chuyển đội bóng.
Zlatan Ibrahimovic (126,7 triệu bảng): Chân sút người Thụy Điển đã chơi cho 7 câu lạc bộ ở châu Âu. Anh hiện khoác áo PSG theo hợp đồng trị giá 15,7 triệu bảng. Đến lúc này, tổng phí chuyển nhượng của Ibrahimovic là 126,7 triệu bảng.
James Rodriguez (106,5 triệu bảng): Hè 2014, tiền vệ người Colombia đầu quân cho Real Madrid theo hợp đồng trị giá 63 triệu bảng. Trước đó, anh được Porto chiêu mộ từ Banfield với giá 5 triệu bảng và tiếp đến là chuyển từ Porto đến AS Monaco với mức phí 38,5 triệu bảng.
Luis Suarez (103,5 triệu bảng): Tiền đạo người Uruguay đã chơi cho 5 đội bóng. Hè trước, anh gia nhập Barcelona từ Liverpool với giá 75 triệu bảng. Tổng phí chuyển nhượng của Luis Suarez sau 4 lần chuyển đội là 103,5 triệu bảng.
Gareth Bale (96 triệu bảng): 6 năm sau khi gia nhập Tottenham theo hợp đồng trị giá 10 triệu bảng, Gareth Bale trở thành ngôi sao đắt nhất thế giới khi rời sân White Hart Lane đến Real với mức phí 86 triệu bảng năm 2013. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales hiện là cầu thủ trụ cột ở sân Bernabeu.
Cristiano Ronaldo (92,2 triệu bảng): Năm 2009, ngôi sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đắt nhất lúc đó khi rời M.U để đến Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Trước đó, Sir Alex Ferguson đưa Ronaldo về sân Old Trafford từ Sporting Lisbon với giá 12,2 triệu bảng. CR7 hiện là chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA.
Radamel Falcao (90,3 triệu bảng): Mùa tới, chân sút người Colombia chơi cho Chelsea theo hợp đồng mượn từ AS Monaco. Trước đó, đội bóng Pháp chi 53 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Atletico Madrid. Tổng phí chuyển nhượng của Falcao qua 4 lần chuyển câu lạc bộ là 90,3 triệu bảng.
Nicolas Anelka (86,8 triệu bảng): Tiền đạo người Pháp đã khoác áo 7 đội bóng hàng đầu châu Âu. Anh thành công nhất khi chơi cho Arsenal và sau đó chuyển đến Real Madrid với giá 22,3 triệu bảng năm 1999. Anelka hiện thuộc biên chế của Mumbai City - đội bóng ở Ấn Độ. Tổng phí chuyển nhượng của anh là 86,8 triệu bảng.
Juan Sebastian Veron (79 triệu bảng): Năm 2001, anh gây chú ý với giới truyền thông xứ sở sương mù khi gia nhập M.U từ Lazio với giá 28 triệu bảng. Tuy nhiên, Veron thi đấu không thành công như sự chờ đợi của ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”, nên chia tay sân Old Trafford để chuyển đến Chelsea với giá 15 triệu bảng năm 2003. Tổng phí chuyển nhượng của Veron là 79 triệu bảng.
David Luiz (75,35 triệu bảng): Tuyển thủ người Brazil hiện là hậu vệ đắt nhất thế giới khi gia nhập PSG từ Chelsea theo hợp đồng trị giá 50 triệu bảng hè 2014. Ngay mùa đầu tiên, anh giúp đội chủ sân Công viên các Hoàng tử thống trị ở giải quốc nội. Sau 3 lần chuyển đội, David Luiz có tổng giá chuyển nhượng là 75,35 triệu bảng.
Đức Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục