Nước Ý cuối tuần qua: Cuộc chơi vẫn chưa chấm dứt

18:01 Thứ hai 15/05/2017

TinTheThao.com.vnTừ cuộc đua vô địch cho đến cuộc đua giành suất trụ hạng tại Serie A, tất cả mọi thứ đều vẫn chưa thể khép lại sau vòng 36 vừa qua.

Cú sốc tại Rome

Chỉ cần giành lấy thêm 1 điểm trong chuyến làm khách tới sân Olimpico trước Roma, Juventus sẽ chính thức khép lại cuộc đua vô địch tại Serie A mùa này. Những tưởng đó không phải là một nhiệm vụ nằm ngoài tầm với của Bà Đầm, nhất là trong bối cảnh Roma thiếu đi không ít trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, thì một cái kịch bản không ai ngờ tới đã xuất hiện tại Rome.

 - Bóng Đá

 

Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Mario Lemina, các thành viên của Juve đã chơi với thái độ rất chủ quan. Hàng loạt sai lầm trong hệ thống phòng ngự đã xuất hiện, và điều đó đã tạo cơ hội để De Rossi (phút 25), El Shaarawy (phút 56) và Nainggolan (phút 65) thay nhau mang về các bàn thắng và giúp cho Roma vượt lên.

Kết quả chung cuộc là 3-1 dành cho đội bóng Thủ Đô, điều mà có lẽ ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Bầy Cáo cũng không thể ngờ tới trước vòng đấu. Giờ đây với khoảng cách chỉ đang là 4 điểm, rõ ràng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở cuộc đua vô địch năm nay trong 2 vòng đấu cuối cùng.

Crotone quyết chiến cùng 'thần chết'

Gây cấn không kém gì cuộc đua vô địch đó chính là cuộc chiến giành suất trụ hạng cuối cùng của Serie A năm nay. Hiện 2 suất xuống chơi tại Serie B mùa sau đã xác định được chủ nhân đó là Pescara và Palermo, duy suất thứ 3 thì vẫn chưa thể nói trước được khi mà Crotone vẫn quyết không chịu đầu hàng trước nghịch cảnh.

Thật vậy, kể từ sau thất bại 1-0 trước Fiorentina vào giữa tháng 3, đoàn quân của HLV Davide Nicola đã trải qua 8 trận liên tiếp không thua tại Serie A. Thắng lợi tối thiếu trước Udinese cuối tuần qua đã giúp cho Crotone thu hẹp khoảng cách với Empoli xuống chỉ còn 1 điểm duy nhất. Quả thật nếu cứ tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu như thời gian qua, nếu Crotone có giành được quyền ở lại Serie A thì đó cũng là một phần thưởng rất xứng đáng.

Thành Milano thi nhau buông?

Khó có thể lý giải điều gì đang xảy ra đối với hai đội bóng thành Milano vào thời điểm hiện tại. Có cảm giác như với cả Milan lẫn Inter, họ đều đang rất... nỗ lực để không thắng và tránh khỏi việc tham dự Europa League vào mùa sau. Nói nghe có vẻ vô lý, nhưng sự thật là từ nhiều năm nay, Europa League chưa bao giờ được các đội bóng lớn tại Serie A coi trọng.

 - Bóng Đá

 

Ngay cả Inter trong mùa giải năm nay cũng đã từng thừa nhận muốn 'buông' Europa League để tập trung chen chân vào top 3 (đáng tiếc mục tiêu này đã không thể thành công). Nếu nhìn ở khía cạnh này, có thể thấy việc Nerazzurri không thắng trong 8 trận liên tiếp không phải là không có nguyên nhân.

Điều trùng hợp là Inter càng muốn nhường, thì Milan cũng chẳng muốn nhận đặc ân này. Không kém Inter, Milan cũng đã không thắng liên tiếp trong 5 vòng đấu vừa qua. Có lẽ cũng như người hàng xóm, Rossoneri muốn tập trung dành trọn sức lực cho mình vào Serie A mùa sau hơn là phải căng sức vào những giải đấu không quá quan trọng như Europa League. Cũng cần nhớ rằng sức 'nặng' tại Serie A mùa sau sẽ càng tăng thêm, khi giải đấu này sẽ lại có tới 4 đại diện được góp mặt tại Champions League ở mùa giải 2018/19.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, nhưng rõ ràng với việc cả 2 đội bóng thành Milano liên tục mất điểm trong hơn 1 tháng qua thì khó có thể trách NHM phải đặt dấu hỏi dành cho họ.

Video thất bại của Inter trước Sassuolo

Xú - Thể thao Việt Nam | 17:25 15/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục