Nicolas Pepe và cú tát trực diện vào Man United

22:38 Thứ tư 31/07/2019

TinTheThao.com.vnTrong khi Man United đang loay hoay với các tin đồn chuyển nhượng thì Arsenal khiến tất cả bất ngờ bằng bom tấn. Điều này sẽ tác động ra sao tới nửa đỏ thành Manchester?

Nhiều năm qua, tại nước Anh, người ta đã quá quen với việc Man United, Man City, Chelsea hay Liverpool thường xuyên kích hoạt những bom tấn trong các kỳ chuyển nhượng. Nhưng cho đến lúc này, đội bóng gây bất ngờ nhất chính là Arsenal vì họ đang là đội có tạo nên thương vụ đắt giá nhất - Nicolas Pepe với giá 72 triệu bảng.

Điều này tất nhiên gây nên cơn sốt cho người hâm mộ bởi Arsenal vốn nổi tiếng chi tiêu dè xẻn, hiếm khi có những thương vụ đình đám kiểu như vậy. Một khi họ dám chi ra tới hơn 70 triệu bảng cho một cầu thủ đủ thấy đấy thật sự là một sự chuyển mình không hề nhỏ.

 - Bóng Đá

Thương vụ kỷ lục của Arsenal.

Và với CĐV Man United, thương vụ này của Arsenal chẳng khác nào một cú tát thẳng vào họ. So về tiềm lực tài chính, Man United hơn hẳn Arsenal. Cứ mỗi mùa chuyển nhượng là hàng tá tin đồn vây quanh Quỷ đỏ. Nhưng cho đến lúc này, họ cũng chỉ có hai tân binh với tổng giá trị tương đương Nicolas Pepe của Arsenal mà thôi.

Làm sao người hâm mộ Quỷ đỏ có thể vui lòng khi Man United được cho là sẵn sàng ngân sách 200 triệu bảng nhưng cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp kết thúc cũng chỉ chi ra số tiền tương đương đội bị đồn thổi cầm 40 triệu bảng đi chợ như Arsenal. Vậy thì Quỷ đỏ còn để hơn 100 triệu lại làm gì hay thực chất họ chẳng còn tiền để mua sắm? Vậy khi đó những Harry Maguire, Bruno Fernandes, Sean Longstaff… chỉ là trò mèo của báo giới thôi sao? Chẳng một ai yêu mến Quỷ đỏ có thể chấp nhận sự thật ấy, bởi họ thừa hiểu những Maguire hay Fernandes có tầm quan trọng với Man United ra sao. Đó là những niềm hy vọng cho một cuộc hồi sinh.

 - Bóng Đá

Giá của James và Wan - Bissaka (M.U) cộng lại chỉ tương đương Pepe.

Việc Arsenal nhanh gọn có được Nicolas Pepe cũng là đòn đau và sự mỉa mai lớn với những người chịu trách nhiệm tuyển trạch của Man United. Không phải Pepe là đối tượng mà họ nhắm đến hay sao? Vậy mà trong một thoáng họ đã để Arsenal qua mặt. Một đội bị cho là “ít tiền” còn dễ dàng hạ nhục Man United như vậy thì Quỷ đỏ làm sao giải quyết các thương vụ còn đang nằm trên bàn đàm phán? Một khi vẫn chẳng có đường ra thì mùa giải mới của Man United là rất đáng lo.

Trong khi ấy Arsenal được cho là sẽ mạnh hơn với sự bổ sung của ngôi sao ghi tới 22 bàn và có 11 pha kiến tạo mùa rồi tại Ligue 1. Nên biết rằng xét thực lực của nhóm Big Six bây giờ thì Man City và Liverpool vượt trội nhất còn lại Man United, Tottenham, Arsenal và Chelsea khá tương đồng nhau. Nếu đội nào không thể tăng cường sức mạnh cho mình thì rất dễ sẽ bị bỏ lại thêm một mùa giải nữa. Vậy mà Man United vẫn ì ạch trong các thương vụ nhất là ở các vị trí sống còn. Hàng trung vệ vốn quá yếu chỉ có Victor Lindelof là tạm đáp ứng được yêu cầu. Eric Bailly trong tình hình này lại bị chấn thương nặng và phải xa sân cỏ 5 - 6 tháng càng đẩy hàng thủ Man United tới chỗ nguy khốn. Nếu không mua được Harry Maguire, Kalidou Koulibaly… thì HLV Ole Gunnar Solskjaer biết dùng ai đá trung vệ cho an tâm đây?

 - Bóng Đá

Bao giờ Man United mới dứt điểm được các thương vụ lớn?

Thật khó hiểu cho một đội có thừa tiền và giàu tham vọng như Man United nhưng đến lúc này chỉ mới có hai thương vụ không quá đình đám. Điều mà Arsenal đang làm được cũng là hồi chuông cho Quỷ đỏ bởi cuộc đua đã bắt đầu ngay từ bây giờ rồi.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 22:00 31/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục