Người ta có đang quá 'huyễn hoặc' với tài năng của Lionel Messi?

18:00 Thứ ba 25/06/2019 | 1

TinTheThao.com.vnNhững chỉ trích mới đây của Louis Van Gaal nhắm thẳng vào ngôi sao người Argentina dấy lên câu hỏi, liệu Lionel Messi có đang được đối xử công bằng?

Bản chất của bóng đá vốn dĩ là môn chơi tập thể. Một cầu thủ dù hay thế nào, xuất chúng đến đâu cũng không thể tách mình ra khỏi đồng đội, cũng giống như mọi cá nhân đều phải là sản phẩm của tập thể và ngược lại. Làm trái điều trên, đồng nghĩa bạn đang tự cô lập mình với thế giới xung quanh

Cầu thủ nào cũng có điểm yếu của riêng mình, họ không thể "bao" toàn bộ trận đấu, Lionel Messi cũng vậy, tiền đạo này không thể chực chờ đứng ở sân nhà phòng ngự được, anh cần đồng đội của mình là Gerard Pique hỗ trợ điều đó. Cũng như La Pulga chẳng thể nào đủ thể lực để tranh chấp suốt cả trận được, việc này phải dành cho Sergio Busquets

Chúng ta có đang quá khắt khe với Lionel Messi? - Bóng Đá

 Lionel Messi suy cho cùng cũng là con người bình thường.

Bóng đá hấp dẫn một phần bởi sự tương tác, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cầu thủ cùng một đội bóng. Sai lầm cá nhân là điều luôn có, tuy nhiên sai lầm cá nhân trước hết xuất phát từ lỗi hệ thống. Hệ thống này không hẳn phải là hệ thống chiến thuật, mà đó là quá trình hiểu nhau, sự ăn khớp giữa các cá nhân trong tập thể và suy nghĩ, hành vi của từng cá nhân trên sân.

Trong trận đấu giữa Barcelona và Liverpool ở bán kết lượt đi Champions League, Lionel Messi thả quả bóng xuống sát vạch 5m50 cho Arturo Vidal với khoảng trống mênh mông, thay vì dứt điểm ngay thì cầu thủ người Chile lại thực hiện đường căng ngang cho Luis Suarez phía trong. Dĩ nhiên điều này bị các hậu vệ The Kop đọc và hóa giải dễ dàng.

Pha bóng hỏng ăn này khiến Messi tức giận và chất vấn ngay Vidal trên sân. Thử hỏi nếu tình huống đó Vidal thực hiện theo ý đồ của Messi là dứt điểm ngay, bóng đi vào lưới thì không biết cục diện trận bán kết này sẽ đi về đâu.

Chúng ta có đang quá khắt khe với Lionel Messi? - Bóng Đá

 Van Gaal đang quá khắt khe với Messi.

Kể lại tình huống trên để thấy đôi khi sự xuất sắc của Messi cũng không thể khỏa lấp được cho thứ gọi là lỗi hệ thống. Để khắc phục nó, Barca cần một quá trình thay đổi suy nghĩ (hay cách chơi) của các cầu thủ chứ không đơn giản là chỉ thay đổi về chiến thuật.

Chính vì vậy, việc Louis Van Gaal "đổ" hết tội lỗi cho Lionel Messi  trong 5 năm Barcelona không thể vô địch Champions League thì có phần quá khắt khe, cụ thể ông nói:

"Hãy nhìn vào Barca mà xem. Đội bóng này đã mấy lần lên ngôi ở Champions League với cầu thủ mà mọi người đều nói là xuất sắc nhất thế giới trong đội hình? Messi được ca tụng bởi những số liệu thống kê về cậu ấy quá tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu tại sao đã 5 năm rồi cậu ấy vẫn bất lực trong việc đưa Barca lên đỉnh châu Âu một lần nữa".

Chúng ta có đang quá khắt khe với Lionel Messi? - Bóng Đá

 Thất bại là lỗi của tập thể, Messi chỉ là một khía cạnh nhỏ trong đó.

Hẳn Van Gaal đã quên Lionel Messi đã từng giành 4 Champions League trong sự nghiệp, ngay cả một huyền thoại như Ronaldo Nazario de Lima cũng chưa một lần nào giành danh hiệu trên.

Messi vĩ đại nhưng suy cho cùng anh vẫn là con người, anh không thể nào một mình xoay chuyển cục diện theo cách muốn là phải được. Chính sự vĩ đại ấy đã lu mờ đi nét trần tục trên con người anh, khiến người ta lầm tưởng Messi có sức mạnh siêu hình.

Và việc quy hết mọi thất bại của tập thể lên Messi, từ ĐTQG đến CLB đang cho thấy người ta quá huyễn hoặc và khắt khe với ngôi sao này.

Vương Ngọc | 15:15 25/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục