Này AC Milan, đừng dại mà thu nạp "người thừa" của AS Roma!

23:27 Chủ nhật 21/07/2019

TinTheThao.com.vnTruyền thông Italia đưa tin, AS Roma đang có ý định dùng Patrik Schick để đổi lấy sự phục vụ của Suso. Có nhiều lí do để tin rằng AC Milan sẽ gặp nhiều rủi ro nếu chấp nhận ý định của đội bóng thủ đô.

Sau 1 mùa giải thất bại, AS Roma đang rất quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình. Giallorossi đang tham gia rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Tính đến thời điểm hiện tại, sân Olimpico đã chào đón 5 tân binh, bao gồm Leonardo Spinazzola, Pau Lopez, Amadou Diawara, Gianluca Mancini và Jordan Veretout.

Này AC Milan, đừng dại mà thu nạp

 AS Roma đang muốn có Suso.

Việc mua sắm của Giám đốc thể thao Gianluca Petrachi chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Ông đang muốn giúp HLV Paulo Fonseca có thêm 1 tiền đạo chạy cánh phải bởi Justin Kluivert và Gregoire Defrel đều không thể đem đến sự tin tưởng tuyệt đối. Mục tiêu hàng đầu của AS Roma chính là Suso, ngôi sao đang khoác áo AC Milan. Mặc dù vậy, con số 40 triệu euro do Rossoneri yêu cầu đang khiến đội bóng thủ đô gặp nhiều khó khăn.

Gianluca Petrachi đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận cầu thủ người Tây Ban Nha. Mới đây, ông đã có ý định để Patrik Schick chuyển đến San Siro nhằm thuyết phục AC Milan đồng ý nhả người. Tuy nhiên, lời đề nghị này nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị Giám đốc kĩ thuật Paolo Maldini từ chối.

Này AC Milan, đừng dại mà thu nạp

 Schick chưa thể so sánh với Cutrone.

Thứ nhất, HLV Marco Giampaolo của AC Milan đang cần 1 tiền đạo đủ khả năng đá cặp với Krzysztof Piatek trong sơ đồ 4-3-1-2, trong bối cảnh Andre Silva đang trên đường đến Monaco còn Patrick Cutrone đã sa sút rất nhiều ở mùa giải trước. Đó là lí do khiến AS Roma nảy sinh ý định đưa Schick đến với Rossoneri. Xét về vị trí trên sân, tiền đạo người Cộng hòa Séc đúng là cái tên xứng đáng được vị chiến lược gia 52 tuổi để ý. Tuy nhiên, xét về phong độ, chàng trai 23 tuổi cũng chẳng hơn Patrick Cutrone, bởi anh chỉ có được 5 bàn thắng ở mùa giải vừa qua. Ngoài ra, Cutrone còn sở hữu 1 điều mà Schick không có, đó là ADN của AC Milan. Tiền đạo sinh năm 1998 đã gia nhập Rossoneri từ năm 9 tuổi và gắn bó đến tận bây giờ. Do đó, anh rất hiểu tinh thần của đội bóng áo sọc đỏ đen. Với yếu tố này, Schick hoàn toàn không có cơ hội chuyển đến San Siro.

Thứ 2, mặc dù quá trình đàm phán về việc phá bỏ điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro vẫn đang gặp bế tắc nhưng AC Milan sẽ không chấp nhận để Suso ra đi dễ dàng. HLV Marco Giampaolo có ý định để cầu thủ 26 tuổi chơi ở vị trí trequartista. Điều ấy sẽ giúp Hakan Calhanoglu được trở về thi đấu nơi hàng tiền vệ 3 người. Trong bối cảnh tuyến giữa của Rossoneri đang bị sứt mẻ nghiêm trọng sau sự ra đi của Riccardo Montolivo, Tiemoue Bakayoko, Jose Mauri, Andrea Bertolacci, việc Suso ở lại San Siro sẽ giúp cựu thuyền trưởng Sampdoria có thêm giải pháp để củng cố vị trí này. Vậy nên, HLV Marco Giampaolo sẽ quyết tâm giữ chân cầu thủ người Tây Ban Nha. AS Roma chỉ còn 1 cách duy nhất là bỏ ra 40 triệu euro để phá vỡ hợp đồng.

Này AC Milan, đừng dại mà thu nạp

 Sẽ là sai lầm lớn nếu AC Milan để Suso ra đi.

Sau tất cả, sẽ rất khó để Giallorossi có được sự phục vụ của Suso. Thay vì tiếp tục cố gắng trong vô vọng, Gianluca Petrachi nên tìm kiếm 1 cái tên khác để tăng cường hỏa lực cho hàng công của đội bóng thủ đô Italia.

Faro | 22:40 21/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục