Góc tuyển trạch: 50 sao mai hay nhất thế giới (Phần 5)

21:37 Thứ tư 04/10/2017

TinTheThao.com.vnTừ góc nhìn, thống kê và cảm quan của những chuyên gia tuyển trạch hàng đầu thế giới, 50 ngôi sao U21 (dưới tuổi 21) xuất sắc nhất thế giới đã lộ diện.

Họ có thể là những cầu thủ trẻ đình đám đã nhẵn mặt vài năm qua, có giá lên tới cả trăm triệu euro, nhưng cũng có thể là những cầu thủ vô danh và đầy hứa hẹn từ Nam Mỹ hoặc châu Phi, châu Á,... Sau đây là top 50 sao mai U21 hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới.

 - Bóng Đá

5 cầu thủ từ top 30 - 26

Phần 1: 5 cầu thủ đầu tiên từ top 50 - 46.

Phần 2: 5 cầu thủ từ top 45 - 41:

Phần 3: 5 cầu thủ từ top 40 - 36:

Phần 4: 5 cầu thủ từ top 35 - 31

Sau đây là 5 cầu thủ từ top 30 - 26:

26. Andreas Christensen – Đan Mạch/Chelsea. Vị trí: Trung vệ, hậu vệ.

Chơi tổng cộng 9 trận cho Chelsea từ đầu mùa và thể hiện phong độ ấn tượng mỗi khi được ra sân. Từ đầu mùa tới nay, cầu thủ đều chơi cực hay, thể hiện phong thái điềm tĩnh và có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cực cao.

Góc tuyển trạch: 50 sao mai hay nhất thế giới (Phần 5) - Bóng Đá

 

Andreas Christensen phải chăng là trường hợp bị "underrated" - "đánh giá thấp" nhất trong danh sách các ngôi sao từng được cho đi "du học" của Chelsea (đến Borussia Mönchengladbach)? Ở tuổi 21, Christensen xứng đáng được xem là một trong những trung vệ trẻ hàng đầu châu Âu vào thời điểm hiện tại.

27. Moussa Dembele – Pháp/Celtic. Vị trí: Tiền đạo.

Moussa Dembele là một trong những chân sút trẻ được săn đón nhất hiện nay. Tốc độ, khả năng đi bóng và săn bàn đáng nể, Dembele đang phát triển đúng quy trình từ khi còn ở Fulham.

Sau một mùa thi đấu thăng hoa tại Celtic, Moussa Dembele trở thành mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng hàng đầu nước Anh như Chelsea, Arsenal và cả Everton.

Góc tuyển trạch: 50 sao mai hay nhất thế giới (Phần 5) - Bóng Đá

 

Mùa trước, anh đã có tới 32 bàn sau 48 trận, Dembele cũng là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất giải VĐQG Scotland. Mùa này, anh đã nổ súng ở giải VĐQG Scotland.

28. Theo Hernandez – Pháp/Real. Vị trí: Hậu vệ cánh trái, tiền vệ cánh.

Theo Hernández, trưởng thành từ lò đào tạo của Atletico, được đánh giá là hậu vệ trái tiềm năng nhất La Liga hiện tại (1 bàn và 4 kiến tạo tại La Liga mùa vừa rồi). Anh cũng đã được ra sân 2 lần (180 phút) ở La Liga mùa này.

Góc tuyển trạch: 50 sao mai hay nhất thế giới (Phần 5) - Bóng Đá

 

Anh cũng là lý do Real phải phá vỡ hiệp ước giữa họ và Atletico. Sau 17 năm, mới lại có một cầu thủ (quan trọng) chuyển từ đầu này sang đầu kia thành phố.

Tốc độ xé gió, sự đa năng và hỗ trợ tấn công tốt, Theo có tiềm năng lớn đến mức Real tự tin làm tất cả để có được anh, nhằm chuẩn bị cho tương lai không Marcelo - hậu vệ trái hay nhất thế giới.

Chiêm ngưỡng tài năng của Theo Hernández:

29. Kelechi Iheanacho – Nigeria/Leicester. Vị trí: Tiền đạo

Cho tới lúc này, Kelechi Iheanacho vẫn chưa thể nổ súng ở CLB mới Leicester City. Màn ra mắt của Kelechi Iheanacho tại Leicester City đã không tốt đẹp như những dự đoán ban đầu vì chấn thương và sự sa sút của đội bóng.

Góc tuyển trạch: 50 sao mai hay nhất thế giới (Phần 5) - Bóng Đá

 

Tuy nhiên, chân sút vừa bước sang tuổi 22 được giới chuyên môn đánh giá cao bởi khả năng săn bàn ấn tượng. Kể từ khi ra mắt tại Ngoại hạng Anh, có thời điểm cứ 78 phút Kelechi Iheanacho lại góp công trực tiếp vào bàn thắng (12 bàn, 4 kiến tạo).

30. Renato Sanches – Bồ Đào Nha/Swansea (mượn từ Bayern). Vị trí: Tiền vệ trung tâm, tiền vệ con thoi.

Góc tuyển trạch: 50 sao mai hay nhất thế giới (Phần 5) - Bóng Đá

 

Mùa Hè năm 2016, Bayern Munich đã bỏ ra 35 triệu bảng (tương đương 40 triệu Euro) để đưa về cầu thủ đoạt danh hiệu 'Golden Boy' 2016, Renato Sanches. Cầu thủ 20 tuổi được kỳ vọng rất lớn ở Bayern, song không được HLV Carlo Ancelotti đánh giá cao.

Từ thiên đường, cầu thủ đã rơi xuống mặt đất. Mùa này, anh cũng chỉ chơi 222 phút tại Ngoại hạng Anh cho Swansea, và không thể giúp đội bóng chơi tốt.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 20:46 04/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục