Góc nhìn: Về nhà thôi, Xuân Trường!

16:40 Chủ nhật 23/06/2019

TinTheThao.com.vnCuộc sống ở Buriram đang ngày càng ngột ngạt và khó khăn với tiền vệ của ĐT Việt Nam. Thật khó để Lương Xuân Trường tiếp tục phát triển thêm nữa tại môi trường này .

Trong cuộc đối đầu với Chiangmai trên sân nhà Chang Arena, HLV trưởng Bozidar Bandovic tiếp tục gạt tiền vệ Lương Xuân Trường ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Đáng nói đây đã là trận thứ 2 liên tiếp cầu thủ này không được đăng ký. Cộng thêm việc Buriram United vừa ký hợp đồng với tiền vệ người Philippines, Kevin Ingreso càng khiến tương lai của Trường thêm phần mù mịt.

Cần biết các đội bóng tại Thai League trong mỗi trận đấu được quyền tung vào sân tối đa 3 cầu thủ nước ngoài thuộc khối ASEAN. Việc mua thêm Ingreso đã nâng số ngoại binh ASEAN của Buriram hiện giờ lên con số 4.

Xuân Trường và những ngày buồn ở Buriram - Bóng Đá

 Xuân Trường lẻ loi ở Buriram United.

Sau một kỳ King's Cup tương đối thành công với ĐT Việt Nam, Xuân Trường xứng đáng có mặt trong danh sách thi đấu, dù là trên ghế dự bị. Còn nhớ mới tháng trước, Bandovic còn tuyên bố rằng ông đánh giá rất cao tài năng và những đóng góp của Lương Xuân Trường cho đội bóng, đồng thời hứa hẹn sẽ tạo thêm điều kiện cho cầu thủ này ra sân.

"Xuân Trường xứng đáng được tạo cơ hội. Chúng tôi không đánh giá một cầu thủ chơi 20 phút. Cậu ấy được ra sân là bởi Xuân Trường muốn được thi đấu, và cậu ấy phải giúp đội bóng" - Thuyền trưởng của Buriram United chia sẻ.

Lương Xuân Trường thuộc mẫu tiền vệ chơi chậm, không quá vồ vập, khả năng tranh chấp cũng không phải điểm mạnh. Sở trường của "Híp" vẫn là khả năng cầm nhịp, điều tiết lối chơi và các đường chuyền dài vượt tuyến, chuyền điểm rơi.

Trong khi đó tiền vệ trụ cột của Buriram United là Hajime Hosogai, một cựu tiền vệ của ĐT Nhật Bản và từng chơi bóng ở Bundesliga trong màu áo của các CLB hàng đầu như Bayer Leverkusen, Stuttgart, lại tỏ ra quá vượt trội với Trường về nhiều mặt kể trên.

Xuân Trường và những ngày buồn ở Buriram - Bóng Đá

 Về nhà thôi Trường ơi!

Suất còn lại là sự luân phiên của đội trưởng Suchao Nuchnum và đội phó Jakkaphan Kaewprom, chưa kể đến tuyển thủ trẻ của ĐT Thái Lan, Sasalak Haiprakhon. Vì thế, khả năng đá chính của Trường gần như không còn.

Ở Hoàng Anh Gia Lai thời điểm này, họ lại thiếu mẫu tiền vệ như Lương Xuân Trường, biết cách cầm nhịp và tổ chức lối chơi. Tuấn Anh hiện giờ phải lùi quá sâu để vừa đảm trách khâu phòng ngự, vừa tham gia tấn công. Nếu có sự sát cáng "cạ cứng" một thời như Xuân Trường, chàng trai quê Thái Bình sẽ được chia lửa ở khu trung tuyến.

Quan trọng, trở về HAGL có nghĩa Xuân Trường sẽ đảm bảo được cơ hội thi đấu thường xuyên, yếu tố tối cần thiết để một cầu thủ duy trì phong độ. Buriram United có thể rất chuyên nghiệp, SVĐ đẹp, CĐV cuồng nhiệt, nhưng nó không cho Trường được cảm giác ấm áp như ở Việt Nam. Với tất cả lí do đấy, đã đến lúc Xuân Trường nên trở về nhà.

Vương Ngọc | 15:50 23/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục