Chuyển nhượng Barca ngày 27/06: Tân binh mà không phải tân binh

21:41 Thứ ba 27/06/2017

TinTheThao.com.vnRất nhiều nguồn tin đã xác nhận về việc Barcelona bỏ ra 12 triệu euro để kích hoạt điều khoản mua lại chân sút Gerard Deulofeu. Trước đó, họ đã bán cầu thủ từng tốt nghiệp

Thậm chí, nguồn tin từ đài RAC 1 hôm qua còn cho biết đội chủ sân Camp Nou sẽ chính thức công bố trong vài giờ tới. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Nguồn tin từ Sport thì cho biết nguyên nhân là do bản thân Deulofeu vẫn còn một vài mối nghi ngại.

Cụ thể, Deulofeu có quyền không đồng ý trở lại Camp Nou, nếu Barca chỉ có ý muốn thâu nạp anh rồi lại đem bán để kiếm lời. Đây là một điều khoản hợp lý được ghi rõ trong hợp đồng chuyển nhượng của anh đến Everton, để tránh việc cầu thủ trở thành một món hàng hóa đúng nghĩa.

 - Bóng Đá

 Deulofeu thời niên thiếu.

Barca còn 3 ngày nữa để kích hoạt điều khoản mua lại, trước khi anh chính thức thuộc quyền sở hữu của Everton vào ngày 01/07 tới đây. Và giờ đây, họ đang chờ vào câu trả lời cuối cùng của tiền đạo này, về việc có muốn đọc lại cuốn sách cũ có tên Camp Nou hay không.

Một thương vụ nữa được nói đến rất nhiều trong những ngày qua, đó là tiền vệ Paulinho, hiện đang thi đấu tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Guangzhou Evergrande đã ra giá 40 triệu euro cho cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, sau đó Barca đã khẳng định sẽ không chi quá 25 triệu cho cái tên này.

Chính vì thế thương vụ này đang dần rơi vào bế tắc. Paulinho đang là nhân tố quan trọng của HLV Luiz Felipe Scolari. Anh và gia đình cũng đang sống rất thoải mái tại Trung Quốc. Nếu quyết định chuyển đến Barca, đây sẽ là một sự rủi ro không nhỏ với cầu thủ sắp bước sang tuổi 29.

Ở chiều hướng ngược lại, Barca đã chính thức chấp nhận mất tài năng trẻ Eric Garcia vào tay Manchester City. Anh được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất trong lò đào tạo La Masia ở thời điểm này. Người đại diện của cầu thủ 16 tuổi không ai khác chính là Carles Puoyl, một người cũ của Barca.

 - Bóng Đá

 Garcia là cái tên tiếp theo rời La Masia. Ảnh: Sport.

Pep Guardiola đã để ý đến cái tên này từ khá lâu. Và những hứa hẹn về chuyên môn, cũng như tài chính đã thuyết phục được Garcia. Đội chủ sân Etihad sẽ trả 1.7 triệu euro chi phí đào tạo cho Barca. Sở dĩ không có hợp đồng chuyển nhượng bởi theo luật Tây Ban Nha, cầu thủ dưới 18 tuổi không được phép đưa vào các thương vụ mua bán. Trong khi đó, ở Anh, con số này là 16. Đây cũng là kẻ hở về luật khiến Barca bị chảy máu tài năng rất nhiều trong những năm qua, mà đội hưởng lợi nhiều nhất chính là Arsenal.

Một thông tin nữa liên quan đến chuyển nhượng Barca, đó là đội bóng này vừa chính thức ra giá cho Arda Turan. Cụ thể, ai muốn mua tiền vệ này thì phải chồng đủ 65 triệu euro. Đây là con số khá cao, khi họ chỉ phải mất 34 triệu euro để đưa anh về từ Atletico. Trước đó nữa, Galatasaray đã bán Turan với giá 13 triệu cho đại diện của thành Madrid.

Khả năng phòng ngự của Eric Garcia khi mới 15 tuổi:

Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 21:35 27/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục