Cầu thủ ‘bay đêm’, chơi xấu bị VFF bỏ rơi

21:12 Thứ năm 24/10/2013

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định không triệu tập 3 cầu thủ Nguyễn Văn Công, Đỗ Văn Thuận và Nguyễn Đình Bảo vào đội hình U22 Việt Nam tham dự BIDC Cup diễn ra tại Campuchia từ 2-10/11 tới.

Nguyễn Đình Bảo dù chơi xuất sắc tại giải U21 quốc tế vừa qua nhưng không được triệu tập.

Đây là 3 cầu thủ đã vi phạm kỷ luật cũng như có hành vi phi thể thao khi cùng đội U21 Việt Nam tham dự giải bóng đá U21 quốc tế vừa kết thúc tại Ninh Thuận. Cụ thể Văn Thuận và Văn Công đã vi phạm giờ giấc, trốn đội đi vũ trường lúc nửa đêm ngày 16/10.

Trong khi đó chân sút Đình Bảo dù thi đấu rất xuất sắc cùng U21 Việt Nam, đặc biệt ghi bàn trong trận chung kết với U21 Sydney cũng không được triệu tập. Trong trận gặp U21 Sydney diễn ra hôm 19/10, Đình Bảo đã có pha vào bóng rất thô bạo khiến một cầu thủ đối phương suýt gãy lìa chân.

Những hành vi dù được xem là không cố tình của 3 cầu thủ trẻ này đã ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của đội U21 Việt Nam, khiến người hâm mộ bức xúc. Thế nên, việc VFF không triệu tập họ vào đội hình U22 Việt Nam tham dự giải đấu. Thay thế cho các cầu thủ này là Văn Nghĩa, Ngọc Hào, Xuân Nam và Văn Thành.

BIDC Cup 203 có sự tham dự của 6 đội: U23 Campuchia, U23 Lào, U23 Malaysia, U23 Thái Lan, U23 Myanmar và U22 Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, ĐT U22 Việt Nam nằm tại bảng A cùng với 2 đối thủ mạnh là U23 Myanmar và U23 Thái Lan. Tại trận đầu ra quân, ĐT U22 Việt Nam sẽ gặp ĐT U23 Myanmar.

Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục